Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành Hội đàm quân sự cấp chuyên viên

13 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Du khách chụp ảnh dưới chân dung của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il tại thủ đô Bình Nhưỡng. Photo Courtesy: Reuters

Sáng 13.9, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở biên giới đồng thời xây dựng sự tin cậy giữa hai bên.

Cuộc hội đàm này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, dự kiến được tổ chức từ ngày 18.9 đến ngày 20.9. Do đó, hai miền Nam-Bắc sẽ trao đổi trước về các hạng mục nhất trí ở lĩnh vực quân sự cho cuộc họp thượng đỉnh.

Đại tá lục quân Cho Yong-geun dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc gồm 3 thành viên, trong khi phái đoàn Triều Tiên do Đại tá Om Chang-nam dẫn đầu. Nội dung chính thức của cuộc đàm phán chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự kiến, hai bên sẽ thảo luận việc thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm cấp tướng ngày 31.7 vừa qua, bao gồm phối hợp khai quật hài cốt binh sỹ từ trận trong Chiến tranh Triều Tiên, rút thí điểm các tiền đồn quân sự ở DMZ, và giải giáp Khu vực An ninh chung tại Panmunjom.

Kết quả cuộc hội đàm này dự kiến được đưa vào thỏa thuận quân sự để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ 3 từ ngày 18-20.9 tới tại Bình Nhưỡng.