Barca vào chung kết Cup Nhà vua bằng trận đấu gay cấn trước Valencia

09 Tháng Hai, 2018 | Tin thể thao
Coutinho khai thông thế bế tắc cho Barcelona ở phút 49. Photo Courtesy: Reuters

Giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Barcelona tự tin trước cuộc tái đấu Valencia tại Mestalla. Trận hòa Espanyol ở La Liga khiến HLV Valverde hiểu rằng nếu chủ quan, đội bóng của ông sẽ phải trả giá đắt.

Trong trận đấu này tân binh Coutinho đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Barcalona cho dù ban đầu anh không có tên trong danh sách đá chính trận lượt về, mà phải khởi đầu trên ghế dự bị.

Để duy trì tính cân bằng cho đội hình, HLV Ernesto Valverde tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ gồm Iniesta, Rakitic, Busquets và Andre Gomes. Hai tiền đạo chơi trên hàng công là Lionel Messi và Luis Suarez.

So với trận lượt đi có tỷ số thua 0-1, Valencia tấn công nhiều hơn khi về sân nhà Mestalla. ”Bầy dơi” thậm chí suýt san bằng tỷ số chung cuộc nếu không bị xà ngang từ chối bàn thắng ở phút 14. Rodrigo là người thực hiện cú đánh đầu đưa bóng bay qua tầm với của thủ môn Jasper Cillessen nhưng không thắng được khung gỗ.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, Coutinho đã khai thông thế bế tắc giúp Barcelona vượt lên. Bàn thắng đó đã kết liễu những hy vọng của Valencia và về cuối trận, Rakitic ấn định tỷ số 2-0 cho CLB xứ Catalonia tại Mestalla.

Thắng chung cuộc Valencia 3-0 tại bán kết, Barcelona tiến vào trận chung kết Cúp Nhà vua 2018 gặp Sevilla. Đoàn quân HLV Valverde tiếp tục nuôi mộng ăn ba mùa giải này và tự tin trước khi trở lại Champions League giữa tuần tới.