FIFA đã chọn Gia Nã Đại – Mỹ – Mexico đồng đăng cai đại hội World Cup 2026

13 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Liên minh Gia Nã Đại – Mỹ – Mexico phát biểu lần cuối cùng trước khi hội đồng bỏ phiếu

Chiều 13.6 tại Mạc Tư Khoa, Nga, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bỏ phiếu chọn ra chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026, sau World Cup 2022 tại Quatar.

Năm 2026 cũng là lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức cho 48 đội tham dự thay vì 32 như hiện nay. Với số lượng đội tham dự tăng thêm, 3 quốc gia cùng chung tay tổ chức có vẻ sẽ hợp lý hơn và hoàn thiện hơn.

Đây là lần đầu tiên một liên minh tay 3 giành quyền tổ chức World Cup. Trước đó, liên minh Nhật Bản – Hàn Quốc từng vinh dự trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 2002, kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức tại châu Á.

Tuy nhiên, kết quả không ngoài dự đoán khi liên minh Bắc Mỹ quá mạnh với đại diện đến về nhiều mặt như kinh tế, thể thao và cả kinh nghiệm tổ chức.

Trong quá trình tranh cử, liên minh Canada – Mỹ – Mexico hứa mang về 8.1 tỉ bảng nếu giành quyền chủ nhà World Cup 2026. Con số này gần gấp đôi số tiền FIFA sẽ thu lợi nếu Ma Rốc thắng cử, chỉ khoảng 4.48 tỉ bảng.

Mexio từng là chủ nhà World Cup 1970 và 1986, trong khi đó Mỹ từng tổ chức thành công rực rỡ World Cup 1994. Gia Nã Đại chưa từng đăng cai World Cup nhưng mới đây cũng đã có kinh nghiệm tổ chức một đại hội thể thao mang tầm quốc tế – Olympic mùa đông Vancouver 2010.

Ngược lại, đối thủ của liên minh Bắc Mỹ – Ma Rốc – chỉ mới một lần tổ chức ngày hội bóng đá lớn, giải vô địch bóng đá châu Phi vào năm 1988.

Tại World Cup 2018, chỉ có 2 trong số 4 quốc gia trên giành quyền đến Nga gồm Mexico ở bảng E và Ma Rốc ở bảng B. Sự vắng mặt của Mỹ năm nay là vô cùng đáng tiếc vì quốc gia giàu nhất thế giới này là đại diện quen thuộc của ngày hội bóng đá thế giới.