Huấn luyện viên Chelsea có hai tuần để cứu vãn tương lai tại The Blue

13 Tháng Hai, 2019 | Tin thể thao
Truyền thông Anh cho biết HLV Maurizio Sarri chỉ có 2 tuần để cứu vãn sự nghiệp ở Chelsea. Photo courtesy: Reuters

Theo Telegraph (Anh), chủ tịch Roman Abramovich đã yêu cầu Maurizio Sarri phải giúp Chelsea vô địch Europa League nếu muốn tại vị. Hai tuần nữa, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở lại sân chơi này và đấu CLB Thụy Điển Malmo.

Nếu làm được, Chelsea sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng mục tiêu này cũng cho thấy ban lãnh đạo Chelsea thiếu niềm tin đội nhà sẽ vào top 4  Ngoại hạng Anh. Abramovich cũng không mặn mà với Cup Liên đoàn và Cup FA. Ngày 24/2, Chelsea sẽ đá chung kết Cup Liên đoàn với Man City – đội vừa đè bẹp họ 6-0 cuối tuần vừa qua. Ngày 19/2, họ sẽ gặp Man Utd ở vòng năm Cup FA.

Sau khi “phơi áo” 0-6 trước Man City, Chelsea hiện đã bị đánh văng khỏi top 4 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh và tương lai của HLV Maurizio Sarri cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhà cầm quân người Ý nghiện nặng thuốc lá này cũng đang gặp rắc rối vì mâu thuẫn với chính ông chủ Chelsea – tỷ phú người Nga Roman Avramovich.

Theo tờ The Guardian, một cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” giữa 2 người có thể sẽ sớm được sắp xếp khi ngay sau thảm bại tại Etihad, HLV Sarri đã nhắn gửi đến nữ Giám đốc điều hành xinh đẹp của Chelsea – Marina Granovskaia thông điệp rằng ông cảm thấy quá ít sự tương tác ủng hộ từ ông chủ Avramovich.

Hiện phía trước Chelsea sẽ là một lịch đấu khó khăn trong tháng Hai. Ngày 27/2, họ gặp Tottenham ở Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận này nhiều khả năng định đoạt mùa giải của đội bóng London. Nếu không đạt kết quả tốt, Sarri nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Nếu điều đó xảy ra, Chelsea có thể bổ nhiệm một HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

Cựu tiền đạo Gianfranco Zola đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí này. Zola từng dẫn dắt West Ham ở Ngoại hạng Anh và đang là trợ lý của Sarri. Một người khác cũng được nhắc đến là Frank Lampard. Huyền thoại của Chelsea đang dẫn dắt Derby County tại giải hạng Nhất.

Sarri có mặt trong buổi tập hôm 11/2, một ngày sau trận thua Man City. Nhà cầm quân người Italy vẫn tỏ ra cần mẫn nhưng một số tờ báo Anh tin rằng phòng thay đồ của Chelsea đang bất ổn. Các cầu thủ phát chán với phương pháp huấn luyện và sự bảo thủ của Sarri. Thói quen hút thuốc của ông và các cộng sự cũng là một đề tài gây bàn tán.

Một nguồn tin thân cận với phòng thay đồ Chelsea nói với Telegraph rằng Sarri đang đối đầu thử thách lớn vì sự phức tạp của phòng thay đồ tại Stamford Brdige. Không như tại Man City hay Liverpool, cầu thủ Chelsea hiểu Sarri đang mất quyền lực và không còn sợ ông nữa. Antonio Conte từng cố gắng thay đổi truyền thống này tại Chelsea nhưng bất thành và bị sa thải. Sarri có thể chịu kết cục tương tự.

Tổng hợp