Man Utd tiếp tục thất bại trên đấu trường giao hữu trước Bayern

06 Tháng Tám, 2018 | Tin thể thao
Robben (áo đỏ) đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Photo Courtesy: Reuters

Các học trò của Jose Mourinho nhận thất bại 0-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới, tối 5.8 tại Munich (Đức).

Sau trận thua Liverpool 1-4 cách đây một tuần, Jose Mourinho bảo: “Man Utd chỉ cố gắng sống sót trong quá trình tập huấn”. Điều ấy ứng nghiệm trong trận cầu với Bayern Munich. Đội bóng nước Anh đá với đội hình thấp, phòng ngự hai tầng, và gần như không tấn công ngay cả khi bị dẫn bàn.

Bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng trên sân của Bayern Munich để chuẩn bị cho mùa giải mới 2018/19, HLV Mourinho đã tung ra đội hình mạnh nhất của Man Utd, kèm theo đó là việc trao tấm băng thủ quân cho tiền đạo Alexis Sanchez.

Dù vậy, “Quỷ đỏ” gần như chịu trận trong suốt 90 phút, để cho chủ nhà Bayern thỏa sức bắn phá khung thành của De Gea. Man Utd chỉ giữ bóng 28% trong cả trận, tung ra vỏn vẹn 5 pha dứt điểm và chẳng cú sút nào trúng đích. Trong khi đó, họ để đối thủ cầm bóng tới 78% và sút tới 13 lần. Một bàn thua là quá ít với những sóng gió mà “Quỷ đỏ” phải trải qua trong trận này.

Thậm chí cách biệt cho Bayern có thể đã lớn hơn, nếu tân binh Leon Goretzka chỉn chu hơn ở pha dứt điểm cuối trận, khi khung thành Man Utd đã rộng mở. Ít phút sau đó, Robben đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bayern coi như chạy đà hoàn hảo cho trận tranh Siêu Cup Đức với Frankfurt vào tuần sau. Ở chiều ngược lại, Man Utd còn vô vàn nỗi lo trước ngày đá trận đầu tiên mùa giải mới, gặp Leicester City ngày 10.8.

Tổng hợp