Tay vợt Bernard Tomic chê ban tổ chức sử dụng bóng rẻ tiền cho giải Úc Mở rộng

10 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Các tay vợt tại ATP và WTA hầu hết quen với bóng Wilson thay vì Dunlop. Photo Courtesy: Reuters

Tay vợt chủ nhà Bernard Tomic chỉ trích ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm, vì thay bóng hãng Wilson bằng Dunlop.

Trái bóng Dunlop được ban tổ chức sử dụng bắt đầu từ Kooyong Classic – giải biểu diễn trước thềm Úc Mở rộng. Tomic, sau khi đấu giao hữu tại giải này với Jack Sock, tỏ ra khó chịu khi phải đánh trái bóng của nhà sản xuất Nhật Bản.

“Tôi không biết ban tổ chức nghĩ gì khi thay bóng, nhưng đây là một quyết định tồi tệ”, tay vợt 26 tuổi nói. “Tôi không biết nhiều về hãng bóng rẻ tiền này, nhưng qua sử dụng, tôi cảm thấy chất lượng của nó không ổn”.

Mọi năm, ban tổ chức Úc Mở rộng sử dụng bóng Wilson. Nhưng ngay khi quyết định đổi sang bóng Dunlop cho giai đoạn 2019-2024, những người làm giải bị nhiều tay vợt chủ nhà, trong đó có Bernard Tomic, chỉ trích. Giám đốc điều hành giải Craig Tiley “đổ thêm dầu vào lửa”, khi dự đoán sẽ có nhiều người đổ lỗi cho thất bại vì trái bóng mới.

Đây không phải lần đầu Tomic tỏ thái độ gay gắt với Grand Slam quê nhà. Tay vợt này từng gây ra điều tiếng với nhiều phát ngôn không hay về Úc Mở rộng, cũng như thái độ hời hợt trên sân đấu. Ở giải năm ngoái, anh thậm chí bị cho là cố tình thua tại vòng loại.

Bóng Dunlop rẻ hơn Wilson, nhưng quyết định được đưa ra không phải do yếu tố kinh tế. Bởi Úc Mở rộng là giải đấu có mức tăng tiền thưởng phi mã trong làng quần vợt. Trong năm năm qua, giải đã tăng tới 89% tổng tiền thưởng.

Úc Mở rộng khởi tranh ngày 14.1 tới. Năm nay, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 2,88 triệu đôla.

Tổng hợp