Atletico giành Siêu Cup châu Âu 2018 sau khi hạ Kền Kền Trắng Real Marid

16 Tháng Tám, 2018 | Tin thể thao
Giây phút đăng quang của các cẩu thủ Atletico Madrid. Photo Courtesy: Reuters

Atletico Madrid đã có một trận đấu ấn tượng và đánh bại Kền Kền Trắng Real Madrid 4-2 sau 120 phút để giành Siêu Cup châu Âu 2018 trên sân Lillekula (Tallinn). Diego Costa lập cú đúp, hai bàn còn lại của Atletico thuộc về Koke và Saul Niguez.

Trong trận Siêu cúp Châu Âu (UEFA Super Cup 2018), bàn thắng đến khi người hâm mộ còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Nhận đường chuyền dài của Diego Godin, Diego Costa băng xuống tung cú sút hiểm hóc ở góc hẹp đưa Atletico vượt lên dẫn trước ở giây thứ 49. Đây cũng là pha lập công nhanh nhất lịch sử các trận tranh siêu cúp châu Âu.

Để thua sớm nhưng Real Madrid với bản lĩnh của một đội bóng lớn vẫn bình tĩnh giành quyền kiểm soát thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 27, Bale tỏa sáng bằng pha dốc cánh phải rồi tạt như đặt vào vòng cấm. Di chuyển nhận bóng, Karim Benzema san bằng tỷ số 1-1 bằng cú đánh đầu hạ thủ môn Jan Oblak.

Như được tiếp thêm hưng phấn, Real tấn công mạnh mẽ hơn sau đó. Nếu biết cách xử lý bóng chính xác, tiền đạo cánh trái Marco Asensio có thể đã ghi ít nhất một bàn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một.

Tung thêm Luka Modric vào sân từ đầu hiệp hai, Real tiếp tục thi đấu chủ động. Đây là một lợi thế lớn để buộc đội bóng áo sọc đỏ trắng phải phạm sai lầm ở phút 63, khi Juanfran để bóng chạm tay trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Sergio Ramos thực hiện chính xác quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, 10 phút trước khi hết giờ, Diego Costa hoàn thành cú đúp để đưa trận đấu về thế quân bình 2-2 sau hiệp chính. Trong thời gian 2 hiệp phụ, các bàn thắng của Koke và Saul mang về thắng lợi 4-2 cho Atletico. Qua đó, Real Madrid không thể có năm thứ ba liên tiếp hưởng niềm vui ở trận cầu này.

Real Madrid đã đánh mất chiến thắng dù có lúc đã dẫn trước đối thủ. Photo Courtesy: Reuters

Đây là lần thứ 3, Atletico giành Siêu Cup châu Âu và phần nào phục hận những lần thất bại trước Real Madrid ở Champions League. Tân HLV Lopetegui chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực trước thành tích không được như ý của “Kền kền trắng” trước mùa giải mới.

Phát biểu sau trận, HLV Lopetegui phải dành những lời ngợi khen cho đối thủ: “Trong một trận chung kết, bên nào mắc nhiều lỗi hơn thường sẽ thua cuộc. Atletico lại là chuyên gia tận dụng các cơ hội có được. Khi chúng tôi đang ở trạng thái tốt nhất, họ đã gỡ hòa 2-2. Chúng tôi sẽ đứng lên và tiếp tục.

Họ tận dụng tốt những cơ hội. Tôi ấn tượng vì trong hiệp phụ thứ nhất chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt hơn. Sau khi tỷ số nâng lên 3-2, chúng tôi đã chơi liều lĩnh và đánh mất lối chơi của mình”.

Cựu HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha cũng thừa nhận khuyết điểm của Real Madrid: “Chúng tôi không vui và điều tiêu cực là đội đã phải nhận 4 bàn thua. Đây là điều không bình thường và chúng tôi cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng thủ”.

Đồng thời, HLV Lopetegui nêu ra mục tiêu phía trước: “Các cầu thủ của tôi đã giành được nhiều danh hiệu. Sự thật là ở LaLiga họ đã không đạt được những gì họ muốn. Song, chúng tôi sẽ cố gắng hơn ở mùa giải này, không như những gì trước đây”.

Tổng hợp