Hơn 20 tổ chức từ thiện bị thâu hồi giấy đăng bạ

12 Tháng Mười, 2018 | Tin vắn khắp nơi

TOÀN QUỐC – Hàng loạt tổ chức từ thiện Úc đã bị thâu hồi chứng minh đăng bạ theo sau cuộc điều tra sự tuân thủ điều kiện hoạt động do cơ quan thẩm quyền nhà nước thực hiện.

Ủy hội cơ quan từ thiện và phi lợi tức (Australian Charities and Not-for-profits Commission) đã xóa bỏ tư cách từ thiện của 22 tổ chức trong năm tài khóa mới nhất, theo như dữ kiện cho thấy.

Con số tổ chức từ thiện bị rút lại chứng minh đăng bạ sau vụ điều tra thuộc năm tài khóa 2017-18 chiếm đến một phần ba các tổ chức từ thiện đã bị thâu hồi chứng minh đăng bạ kể từ khi Ủy hội bắt đầu hoạt động từ Tháng Mười Hai năm 2012.

Một nữ phát ngôn viên cho biết đã có 108 vụ điều tra về các tổ chức từ thiện vào tài khóa năm qua. Việc điều tra được tiến hành dưới bối cảnh con số khiếu nại về hoạt động của các tổ chức từ thiện Úc tăng lên gần 50 phần trăm vào tài khóa 2017-18 so với năm trước đó.

Ủy hội nhận được 1869 khiếu nại, so với con số 1278 thuộc tài khóa 2016-17. Đã có hơn 5400 vụ khiếu nại kể từ khi Ủy hội được thành lập, với 15,000 tổ chức từ thiện đã bị rút lại chứng minh đăng bạ.