Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chỉnh sửa sách Tiếng Việt lớp 1 – Bộ Cánh Diều

15 Tháng Mười, 2020 | Tin Việt Nam
Một tiệm bán sách giáo khoa ở Sài Gòn. (Ảnh minh họa). Photo courtesy: RFA

Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tối ngày 15/10 đã yêu cầu tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều và nhà xuất bản chỉnh sửa nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 để thẩm định.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói vào cùng ngày và cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15/11/2020.

Sau khi làm việc với tác giả, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 đã quyết định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều sẽ phải chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp như bài “Cua, cò và đàn cá” trang 115, “Hai con ngựa” trang 157, “Lừa, thỏ và cọp” trang 163; đồng thời phải thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng từ “nhá”, “nom”, “chén”…

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn “đa nghĩa” mà nên lựa chọn bài trong kho tàng văn học Việt Nam.

Trong năm học 2020-2021, có 5 bộ sách lớp 1 cải cách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, gồm 4 bộ do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Riêng bộ Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM biên soạn.

Tuy nhiên sau một tháng khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh, giáo viên phản ánh chương trình học Tiếng Việt lớp 1 nặng và khó hơn so với chương trình cũ, học sinh phải thuộc chữ và vần trong thời gian quá ngắn… Ngoài ra có nhiều chữ, dùng từ địa phương không phù hợp với học sinh lớp 1. Chưa kể, sách còn sử dụng truyện ngụ ngôn, phỏng dịch bị cho là dạy thói xấu cho học sinh.