Hai tàu cá bị xóa số đăng ký do vi phạm IUU

20 Tháng Mười Một, 2020 | Tin Việt Nam

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định xóa số đăng ký hai tàu cá do vi phạm vùng biển Malaysia. Báo nhà nước đưa tin hôm 20 tháng 11 năm 2020.

Cụ thể, ngày 15 tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định nhận được công văn từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết hai tàu cá mang số hiệu BĐ 95593 TS và BĐ 50869 TS đã vi phạm vùng  biển Malaysia vào ngày 9 tháng 10 năm 2020. Hiện nay 2 tàu cá này đang neo đậu tại vùng biển của tỉnh Tiền Giang, không về địa phương nên các ngành chức năng ở Bình Định không thể xử lý. Do đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị tỉnh Tiền Giang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Về phần mình, Chi cục Thủy sản Bình Định đã xóa số đăng ký hai tàu cá này do vi phạm Quy chế quản lý tàu cá của UBND tỉnh Bình Định.

Hồi tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định cũng ký quyết định xử phạt 900 triệu đồng đối với chủ tàu cá mang số hiệu BĐ-30942 TS do khai thác thủy sản xâm phạm vùng biển nước ngoài. Chiếc tàu cá này xâm phạm vùng biển Indonesia hồi tháng 4 và bị cơ quan chức năng nước này giữ tàu.

Trong năm 2018 – 2019, Bình Định có 41 tàu cá với 305 ngư dân khai thác thủy sản vi phạm vùng biển bị nước ngoài bị bắt giữ. UBND tỉnh Bình Định đã xử phạt 7/41 trường hợp vi phạm với số tiền 595 triệu đồng, 85 triệu đồng/trường hợp.

Ủy ban châu Âu (European Commission) vào ngày 23 tháng 10 năm 2017 chính thức phạt thẻ vàng đối với ngành khai thác hải sản Việt Nam. Lý do được nêu ra là những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo, và không được quản lý – IUU.

Hôm 28 tháng 9 năm 2020, trong buổi đối thoại với nông dân tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo việc Liên Âu có thể rút thẻ đỏ đối với Việt Nam nếu tàu cá trong nước tiếp tục xâm phạm vùng biển nước khác.