Triệt phá đường dây ghi lô đề quy mô lớn tại Hà Giang và Đắk Lắk

22 Tháng Mười, 2020 | Tin Việt Nam
Nhóm đối tượng được cho là điều hành đường dây ghi lô đề tại Hà Giang. Photo courtesy: RFA

Công an tỉnh Hà Giang vào ngày 22/10 thông báo vừa triệt phá, bắt quả tang một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua mạng tại nhiều địa điểm khác nhau với giao dịch từ 4-5 tỷ đồng/ngày.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Huy Hoàn (40 tuổi), Bùi Ngọc Tập (31 tuổi), Nguyễn Thị Miến (53 tuổi), Lê Ngọc Phương (42 tuổi), Trần Thị Bích Hường (53 tuổi) cùng trú ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), Mai Mạnh Tùng (33 tuổi) và Trương Thị Ánh Tuyết (53 tuổi, ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 21/10 Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an với hơn 100 cán bộ công an đã kiểm tra 7 địa điểm tình nghi và bắt giữ 7 người nêu trên đang điều hành đường dây đánh đề.
Khám xét nơi ở của các đối tượng trên thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi.

Cơ quan điều tra cho rằng đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Cơ quan này sơ bộ xác định trung bình số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục làm rõ.

Trong cùng ngày, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh này triệt phá một đường dây ghi số đề có quy mô được cho là lớn nhất từ trước đến này tại huyện Krông Pắk.

4 nghi phạm bị bắt giữ gồm Phạm Thị Thu Thảo (1971), Lê Thị Phượng (1978), Mai Thị Kim Yến (1978), Trần Thị Tuyết (1977) cùng trú tại thị trấn Phước An.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau một thời theo dõi là tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm nêu trên được cho là điều hành đường dây ghi lô đề này với số tiền giao dịch khoảng 200 triệu đồng/ ngày.

Khi khám xét nơi ở của những người liên quan,  cơ quan chức năng thu giữ hơn 400 triệu đồng, 5 điện thoại để giao dịch ghi số đề cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.