Việt Nam có thể phải đối mặt với Bão Hagupit vào cuối tuần

08 Tháng Mười Hai, 2014 | Tin Việt Nam

 


 


 








Đường đi dự báo của bão Hagupit trong tuần. Photo Courtesy: AccuWeather.com

 

Hagupit, cơn bão vừa đổ bộ Phi Luật Tân, dự kiến tiến vào Biền Đông và gây mưa lớn ở vùng ven biển phía nam Việt Nam vào cuối tuần.


 


Dù đã quét qua Phi Luật Tân và suy yếu, Hagupit vẫn còn khá mạnh và là một cơn bão nguy hiểm khi tiến vào Biển Đông, các nhà khí tượng học của AccuWeather.com cho hay.


 


Theo nhà khí tượng học Anthony Sagliani, Việt Nam nên theo dõi sát đường đi và sức mạnh của bão Hagupit dù nó đã suy yếu phần nào sau khi đổ bộ Phi Luật Tân. “Hagupit trong tuần sẽ di chuyển chậm trên Biển Đông và có khả năng đổ bộ vào vùng ven biển phía nam Việt Nam vào cuối tuần”, Sagliani nói.


 


Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Hagupit sẽ mạnh lên khi hướng về Việt Nam nhưng nó có thể mang sức tàn phá của một cơn bão nhiệt đới và một trong những nguy cơ lớn là bão mang theo mưa lớn.


Những khu vực tính mạng người dân bị bão đe dọa lớn nhât dự kiến nằm giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.


 


Người dân cùng các bên có lợi ích ở miền nam Việt Nam nên theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit trong những ngày tới, trang web cảnh báo.


 


Bão Hagupit đổ bộ vào khu vực phía đông và miền trung Phi Luật Tân cuối tuần trước gây mất điện trên diện rộng, làm ít nhất 4 người chết và 900,000 người phải sơ tán đến hơn 1,000 điểm trú ẩn khẩn cấp, san phẳng hàng trăm căn nhà.


 


Theo cơ quan thời tiết PAGASA của Phi Luật Tân, cơn bão đang di chuyển về phía tây quốc đảo với tốc độ 10 km/h, sức gió 120 km/h, giật 150 km/h và hướng vào Biển Đông.


 


Theo Như Tâm/VnExpress