Bắt giữ nghi phạm gửi 38 bưu kiện chứa chất độc tới các cơ quan ngoại giao

11 Tháng Một, 2019 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Cảnh sát Úc ngày 10.1 đã bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi với cáo buộc gửi 38 bưu kiện khả nghi tới nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán.

Báo chí đưa tin, Savas Avan, 49 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở tiểu bang Victoria. Xuất hiện tại tòa án ở thành phố Melbourne, Avan trong trang phục quần soóc đỏ và áo phông đen cùng những hình ảnh từ bộ phim hoạt hình thiếu nhi Minions.

Cảnh sát cáo buộc Avan đã gửi 38 bưu kiện có chứa chất nguy hiểm đến các đại sứ quán và lãnh sự quán ở Melbourne, Canberra và Sydney.

Truyền thông dẫn tài liệu tòa án nói rằng, các bưu kiện chứa amiăng, một chất gây ung thư từng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

Avan phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù. Cảnh sát cũng không nêu động cơ của Avan. Ông ta hiện bị giam không được bảo lãnh và sẽ ra tòa lần tiếp theo vào đầu tháng 3.

Cũng nên nhắc lại rằng trước đó vào hôm 9.1, đồng loạt các gói bưu kiện đáng ngờ được chuyển tới hàng chục tòa lãnh sự và 7 Đại sứ quán nước ngoài ở thành phố Melbourne và thủ đô Canberra.

Theo thông tin từ kênh CNN, các tòa lãnh sự của Mỹ, Anh, Croatia, New Zealand và Thụy Sỹ ở Melbourne đều xác nhận rằng họ nhận được nhiều đồ vật đáng ngờ bên trong gói bưu kiện gửi tới đây.

Tòa lãnh sự Thụy Sỹ nằm ở phía Nam thành phố Melbourne – thành phố lớn thứ hai của Úc – cho hay một gói bưu kiện đáng ngờ đã được chuyển tới vào lúc 13h30 hôm 9.1. Một phát ngôn viên của Cao ủy Anh cũng xác nhận rằng, một gói bưu kiện đáng ngờ đã được gửi tới tòa lãnh sự của họ ở Melbourne, và họ đang tham vấn chặt chẽ với lực lượng cảnh sát liên bang, chính quyền địa phương các cấp để xử lý gói bưu kiện này.

Ông Joseph Petrić – Tổng lãnh sự của Cộng hòa Croatia ở Melbourne, cũng cho biết gói bưu kiện lạ được chuyển tới địa chỉ của họ dưới dạng một bưu kiện thông thường, nhưng khi mở ra lại có tới 3 bưu kiện nhỏ. Cảm thấy kỳ lạ, nhân viên tại tòa lãnh sự đã gọi cho cảnh sát liên bang và lực lượng cứu hỏa. Các lực lượng này sau đó mang gói bưu kiện đi để phục vụ công tác điều tra. Được biết, các hoạt động tại tòa lãnh sự vẫn diễn ra bình thường.

Trong khi đó, phát ngôn viên tại Lãnh sự quán Mỹ ở Melbourne nói rằng, sau khi nhận được một gói bưu kiện đáng ngờ, đội ngũ nhân viên tại đây đã “tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc xử lý và báo cho chính quyền địa phương”. Hiện lực lượng cảnh sát liên bang Úc và Sở Cứu hỏa Melbourne đang chịu trách nhiệm điều tra vụ việc.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát liên bang Úc cũng xác nhận rằng các cơ quan khẩn cấp của họ đã phải xử lý các gói bưu kiện đáng ngờ được gửi tới nhiều Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước ngoài, ở cả Melbourne và Canberra; tuy nhiên không đưa thêm thông tin chi tiết về nội dung bên trong các gói bưu kiện hay vị trí cụ thể.

Tổng hợp