Arsenal hạ gục Chelsea tại Emirates đòi lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng

21 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Koscielny (phải) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn cho Arsenal. Photo Courtesy: Reuters

Chelsea không chỉ thua 0-2 trên sân Arsenal, đội bóng này còn thể hiện một bộ mặc khá bạc nhược và điều đó hẳn khiến người hâm mộ The Blues vô cùng thất vọng. Giờ đây Chelsea chỉ hơn hai đội xếp sau có ba điểm, họ sẽ rất khó khăn để giữ vị trí thứ tư Premier League.

Với việc Man Utd giành chiến thắng trước Brighton nên chỉ có thắng Chelsea, Arsenal mới đòi lại vị trí thứ năm. Và đoàn quân của HLV Unai Emery đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Tạo sức ép ngay từ những phút đầu tiên, Arsenal sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút 14 do công của Lacazette. Sau đó ba phút, cách biệt có thể được nhân đôi cho đội chủ nhà, nếu Aubameyang đánh bại được thủ thành Kepa trong pha đối diện. Trước đó, tiền đạo của Arsenal đã có pha áp sát và cướp bóng rất nhanh từ Antonio Rudiger.

Kể từ khoảnh khắc đó, Chelsea như bừng tỉnh. Các vị trí thi đấu mạnh mẽ hơn, hạn chế được phần nào những đợt công phá từ bên kia sân. Tuy nhiên, lối chơi của họ thì không được cải thiện. Tuyến giữa hoàn toàn mất, và đội khách chỉ biết trông chờ vào những pha phất bóng dài của trung vệ David Luiz. Trong một tình huống như thế phút 19, cơ hội được trao cho Pedro nhưng cú bấm bóng của anh đi chệch cột gang tấc.

Trong nửa sau của hiệp một, Arsenal lại tổ chức được các đợt lên bóng nguy hiểm. Phút 29 Ramsey đoạt bóng rồi tung cú sút như búa bổ từ ngoài cấm địa khiến thủ thành Kepa phải cố sức đẩy ra. Phút 36, Aubameyang suýt tạo nên siêu phẩm bằng pha tung người móc bóng, nhưng chệch cột. Và rồi chỉ ba phút sau, lưới của Chelsea lại tung lên. Hàng phòng ngự của đội khách tổ chức không đủ tốt, để Koscielny lẻn xuống đánh đầu hụt, nhưng bóng đập trúng vai văng vào góc xa thành bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng đủ để Arsenal chơi thong dong trong hiệp hai, họ chủ động chơi phòng thủ phản công. Chelsea ở trận này yếu cả công và thủ, thậm chí tới phút 75 các học trò của HLV Sarri không một lần sút trúng khung thành đối phương, trong khi hàng thủ thiếu ổn định khiến cổ động viên liên tục phải giật mình.

Lối chơi của Chelsea bế tắc “toàn tập” nên họ đành cay đắng nhận thua 0-2. Ba điểm từ trận này giúp Arsenal vươn lên điểm số 44, họ chỉ còn kém Chelsea đúng ba điểm. Như vậy cuộc đua tốp 4 đang trở nên khá nóng với sự tham dự của Chelsea, Man Utd và Arsenal.

Tổng hợp