Indonesia khánh thành bệnh viện COVID-19 trên đảo từng đón thuyền nhân Việt

01 Tháng Tư, 2020 | Tin thế giới
Tổng thống Indonesia Widodo tới thăm một bệnh viện chữa trị bệnh nhân COVID-19. Photo courtesy: Reuters

Indonesia sắp khánh thành một bệnh viện mới để chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus Corona trên hòn đảo hoang Galang, nơi từng đón các thuyền nhân Việt Nam, theo Reuters.

Tin cho hay, tính tới ngày 1/4, Indonesia đã ghi nhận 1.677 trường hợp nhiễm virus Corona.

Có 157 trường hợp tử vong ở nước này, và đây là con số thiệt mạng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo Reuters, một số chuyên gia y tế và quan chức tin rằng con số nhiễm thực tế tại quốc gia có dân số 260 triệu người này có thể còn cao hơn, trong khi dữ liệu chính thức từ giữa tháng Ba cho thấy Indonesia chỉ có khoảng 12 giường bệnh trên 10 nghìn người.

Bệnh viện mới trên đảo Galang có khoảng 360 giường bệnh, các nơi cách ly và bãi đỗ trực thăng.

Nơi này sẽ được sử dụng để chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus Corona cũng như làm nơi cách ly.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng bệnh viện này sẽ được khánh thành sớm nhất là vào ngày 6/4.