Sabeco thoái vốn Nhà nước 36% còn lại trước ngày 31/8/2020

03 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Việt Nam sẽ thoái toàn bộ 36% vốn còn lại ở Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), thu về hơn 37 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD.

Reuters, vào ngày 2/7 cho biết Thủ tướng Việt Nam vừa phê duyệt danh mục thoái vốn Nhà nước năm 2020 và Sabeco nằm trong danh sách được Bộ Công thương chuyển giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thoái toàn bộ 36% vốn Nhà nước còn lại trước ngày 31/8.

Đại diện của SCIC, vào ngày 2/7 được Reuters dẫn lời nói rằng SCIC vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc thoái vốn như vừa nêu. Đồng thời phát ngôn nhân của Sabeco chưa có phản hồi ngay tức khắc nào về thông tin này.

Chính phủ Việt Nam, hồi năm 2017, đã bán 53,59% cổ phần của Sabeco cho ThaiBev, tương đương 8,48 tỷ USD.

Báo mạng VNExpress.net, vào ngày 2/7, đăng tải thông tin Sabeco dự báo kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 giảm 37%, là mức thấp nhất kể từ năm 2012, và lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 39%, khoảng hơn 3.250 tỷ đồng.

Sabeco cho biết kết quả kinh doanh sụt giảm bởi do tác động của Nghị định 100 và Nghị định 24 liên quan cấm lái xe khi uống rượu bia và có những quy định khắt khe về quảng cáo rượu, bia. Bên cạnh đó, cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trước thông tin Bloomberg loan tải về việc tỷ phú Thái Lan muốn sang nhượng cổ phần tại Sabeco, ThaiBev lên tiếng phủ nhận và tuyên bố rằng không có ý định bán lại hoạt động kinh doanh tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.