Phúc thẩm vụ Gateway: Công ty Ngân Hà đột ngột rút toàn bộ kháng cáo

11 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Các bị cáo tại phiên xét xử. Photo courtesy: baovephapluat.vn

Sáng 11 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 1 trường Gateway Lê Hoàng L. tử vong do bị bỏ quên trên ôtô đưa đón.

Phiên phúc thẩm được mở để xét đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh), Doãn Quý Phiến (tài xế), Nguyễn Thị Thủy (Giáo viên chủ nhiệm), và Công ty Ngân Hà.

Tại phiên xử này, tòa cũng triệu tập hai giám định viên của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an. Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, bào chữa cho bị cáo Quy, đề nghị triệu tập thêm hai người làm chứng là ông Lê Thế Quân (giảng viên giáo dục thể chất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và chị Nghiêm Thị Trang (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Tại tòa, bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là Công ty Ngân Hà xin rút toàn bộ kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Quy đề nghị xem lại các tình tiết và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phiến cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Thủy xin hưởng án treo.

Tại phiên sơ thẩm hôm 15 tháng 1 năm 2020, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Phiến 15 tháng tù giam, bị cáo Quy 24 tháng tù giam, cùng vì tội vô ý làm chết người. Với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Thủy 12 tháng tù giam, cấm hành nghề một năm từ ngày thi hành án.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón là Công ty Ngân Hà phải bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình bị hại. Các bị cáo và công ty Ngân Hà kêu oan.

Bị hại trong vụ án là cháu Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway. Cháu L. được xác định tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ngày 6 tháng 8 năm 2019.