Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong hơn 8 năm

14 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Ảnh minh họa. Gạo nhập khẩu từ Việt Nam được bốc dỡ tại cảng Tanjung Priok, Indonesia. Photo courtesy: Reuters

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011, do nguồn cung vẫn bị hạn chế vì dịch COVID-19 ở các nước xuất khẩu gạo hàng đầu bao gồm cả Ấn Độ và Thái Lan.

Reuters loan tin vừa nói hôm 13/8 và cho biết giá gạo 5% tấm của Việt Nam hôm 13/8 đã tăng lên 480 – 490 USD một tấn so với 470USD của tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cho Reuters biết, vụ thu hoạch hè thu đã kết thúc và các thương nhân gần đây không thể mua lúa từ Campuchia do nhiều cửa khẩu biên giới với Campuchia vẫn đóng. Trước đây, các thương nhân địa phương từng mua khoảng 1.000 tấn gạo từ Campuchia mỗi ngày.

Tin cho biết, hơn 161.000 tấn gạo sẽ được cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8, với phần lớn gạo sẽ được xuất khẩu sang Châu Phi và Cuba.

Tuy nhiên, không có hợp đồng xuất khẩu mới nào được ký gần đây vì hàng Việt Nam hiện đắt hơn so với các đối thủ, các thương nhân khác cho Reuters biết.

Còn theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, những ngày qua, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long liên tục biến động theo hướng tăng cao, do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt mức cao trên thị trường thế giới.

Trong khi theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 382- 387 USD / tấn trong tuần này, tăng so với mức 380 – 385 USD của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: “Hầu hết các nhà máy gạo đang hoạt động với công suất thấp hơn do khan hiếm công nhân. Do nguồn cung hạn chế cho xuất khẩu, và các thương nhân cũng đang tăng giá”.

Còn tại Thái Lan, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm, cũng tăng lên $ 465- $500 so với $463- $485 vào tuần trước, khi đồng baht tăng giá. Một nhà kinh doanh gạo Thái Lan cho biết: “Lo ngại về nguồn cung đã giữ giá cao hơn do chúng tôi vẫn không thấy nhiều nguồn cung mới tham gia thị trường”.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trong 7 tháng của năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 3,9 triệu tấn gạo, tương đương 1,9 tỷ USD. Hiện Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 37% thị phần.