Tối hậu thư: người Tây Tạng đầu hàng hay sẽ bị trừng phạt

17 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Bắc Kinh nói họ đã tự chế đến mức tối đa nhưng những người nổi loạn ở Tây Tạng đã lợi dụng dịp này để phá hoại Thế Vận Hội sắp tới. Nhà cầm quyền nói những người tham gia vào các tội hình sự trầm trọng vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy vừa qua sẽ bị trừng trị thích đáng và họ yêu câu nhân dân hãy giúp họ chỉ điểm những người đó.

 

Nhà cầm quyền địa phương nói những ai đã phạm tội mà chịu ra trình diện sẽ được khoan hồng và những ai đi tố cáo những kẻ phạm tội khác sẽ được khoan hồng nhiều hơn nữa.

 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Tạng, ông Qiangba Puncog nói những người biểu tình đã đốt hay đánh 13 người vô tội cho đến chết. Ông chủ tịch này nói người biểu tình đã vận dụng đến những cách giết người kinh khủng như tưới xăng lên người vô tội rồi châm lửa đốt.

 

Ông chủ tịch tỉnh Tây Tạng còn đưa ra một thí dụ khác là người biểu tình đánh gục một cảnh sát xong dùng dao cắt từng miếng thịt mông nơi viên cảnh sát to bằng nắm tay. Nhưng khi được hỏi có ai trong đám biểu tình chết không thì ông không trả lời thẳng, chẳng nói con số mà chỉ cho rằng người biểu tình chống cự khi bị bắt và có ba người biểu tình nhảy trốn khỏi một tầng lầu.

 

Người Tây Tạng bắt đầu biểu tình từ tuần qua để kỷ niệm cuộc nổi dậy thất bại vào năm 1959, làm lãnh tụ tinh thần của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chạy trốn ra nước ngoài và lập chính phủ lưu vong. Nhưng những sự chống đối đã trở nên dữ dội và bạo động vào cuối tuần.

 

Trên khắp thế giới, nơi nào có người Tây Tạng tị nạn là có biểu tình. Tại Sydney, những người Tây Tạng biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng đã bạo động khiến bị cảnh sát bắt và một lãnh tụ của họ đã lên truyền hình xin lỗi  rằng do quá bức xúc nên người biểu tình ở Sydney đã không tự chế được.

 

Xe tăng Trung Cộng tuần tiễu trên đường thành phố Lhasa (H: Reuters)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tây Tạng Qiangba nói quân đội nhân dân đã không dùng vũ lực để dẹp biểu tình mà chỉ đến để giữ trật tự khi người biểu tình trở nên bạo động. Ông cũng cho rằng việc đưa quân đội đến thành phố Lhasa là để quét dọn đường sá cho sạch sau vụ bạo động. Ông cho rằng những người thân cận hay cố vấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma là những kẻ núp đàng sau vụ biểu tình và dùng chuyện này để tạo hình ảnh xấu cho Thế Vận Hội Bắc Kinh sắp đến.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma bác bỏ các chỉ trích của nhà cầm quyền Tây Tạng, yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ nổi loạn vào cuối tuần qua và ngài cũng kêu gọi dân chúng của ngài chớ tẩy chay Thế Vận Hội.

 

Phát biểu tại Dharamshala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tạm cư, Thủ tướng của Chính phủ Tây Tạng lưu vong, ông Samdhong Rinpoche cho rằng trong khi khó mà biết đích xác bao nhiêu người chết trong vụ xung đột cuối tuần rồi, ông nghĩ ít lắm cũng phải có tới 100 người thiệt mạng.