Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos được trắng án

10 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Chánh án Silvino Pampilo của một tòa án ở thủ đô Manila nói rằng công tố viện đã đưa ra những nhân chứng không liên hệ gì đến những trương mục mà bà Imelda Marcos bị cáo buộc và công tố viện cũng đã không chứng minh cho tòa thấy mà không còn nghi ngờ gì rằng  bà Marcos đã làm những chuyện sai trái.

 

Bà Marcos và hai cộng sự viên bị cáo buộc đã mở một cách bất hợp pháp 11 trương mục tại ngân hàng Thụy Sĩ  với tên của 10 tổ chức liên hệ với gia đình Marcos để giấu những tài sản có được do tham nhũng khi còn cầm quyền.

 

Bà Marcos bị cáo buộc chuyển số tiền $932 triệu Úc kim vào các trương mục ở Thụy Sĩ.  Số tiền này bị chính phủ Phi Luật Tân phong tỏa và giữ trong Ngân hàng Quốc gia Phi. Vụ án này kéo dài đã 17 năm.

 

Bà Marcos nổi tiếng thế giới về việc trữ nhiều giày, bỏ lại Phi khoảng 3,000 đôi khi bà cùng chồng chạy trốn  sang Hạ Uy Di, Hoa Kỳ vào năm 1986 bởi cuộc nổi dậy của dân chúng bằng các cuộc xuống đường vĩ đại, thường được gọi là people power.

 

Trước khi trở thành vợ của Tổng thống Marcos, bà Imelda là một hoa hậu của nước Phi Luật Tân. Bà từng làm thị trưởng Manila và cũng nổi tiếng tham nhũng như ông chồng.

 

Sau khi ông Marcos chết vào năm 1989, bà Marcos trở về nước, và năm 1998 có ra tranh cử tổng thống nhưng thất bại. Bà vẫn còn đối diện với một loạt các cáo buộc về hình sự và dân sự liên quan đến hàng tỉ bạc mà gia đình bà thu tóm  trong thời gian ông chồng cầm quyền.