Đại học Harvard giới thiệu hiệu trưởng mới

14 Tháng Hai, 2018 | Giáo dục - Di trú
Lawrence Bacow được giới thiệu là hiệu trưởng mới của Đại học Harvard trong cuộc họp báo hôm chủ nhật. Photo courtesy: Reuters

Ông Lawrence S. Bacow sẽ là hiệu trưởng thứ 129 của Đại học Harvard (Mỹ) từ ngày 1.7.

Đại học Harvard vừa tuyên bố Lawrence Bacow sẽ trở thành hiệu trưởng thứ 129, kế nhiệm bà Drew Faust từ ngày 1.7, CNN ngày 11.2 đưa tin.

Bacow (66 tuổi) có ba bằng cấp tại Harvard, trong đó có bằng tiến sĩ ngành chính sách công. Ông từng làm hiệu trưởng Đại học Tufts ở gần đó trong 10 năm, giữ nhiều vai trò lãnh đạo tại MIT – nơi ông lấy bằng đại học trước khi tham dự trường Luật Harvard.

William Lee, Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm hiệu trưởng và thành viên cao cấp của Harvard Corp., cơ quan quản lý Đại học Harvard nhận xét: “Larry Bacow là một trong những nhà lãnh đạo được đánh giá tốt và có uy tín nhất trong nền giáo dục bậc cao của Mỹ”.

Drew Faust, nữ hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử Harvard nhận nhiệm vụ từ năm 2007. Tháng 6 năm ngoái, bà tuyên bố kết thúc vai trò của mình vào mùa hè năm nay.

“Đây là khoảnh khắc quan trọng của giáo dục đại học, nhưng cũng là thời điểm phải chịu nhiều thách thức, nhiều giá trị bị nghi ngờ. Đòi hỏi lúc này là sự lãnh đạo khéo léo, tư duy chiến lược và hành động có kỷ luật. Larry sẽ cung cấp những điều đó”, ông Lee nói thêm.

Tại cuộc họp báo chiều chủ nhật, Bacow công nhận những khó khăn mà các trường đại học hiện nay phải đối mặt, nói rằng “một số chỉ trích khá hợp lý”. “Chúng ta cần phải làm tốt hơn việc kiểm soát chi phí, hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường hợp tác với những cơ sở giáo dục khác và thế giới rộng lớn”, ông nói.

Hiệu trưởng mới khẳng định ông và cộng sự cần thận trọng để đảm bảo Harvard luôn là nơi chào đón những ý tưởng mới, là nơi các thành viên trong cộng đồng tự do thể hiện bản thân và cảm thấy mình thuộc về.

Đại học Harvard thuộc khối Ivy League danh giá ở Mỹ đang tìm kiếm bàn tay vững chắc để dẫn dắt qua giai đoạn hỗn loạn. Trường là đối tượng điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ theo một khiếu nại cấp liên bang từ năm 2015, cáo buộc trường phân biệt đối xử, giới hạn số lượng tuyển sinh với ứng viên người Mỹ gốc Á.