Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2010 lang thang gần thi thể vợ ở Mỹ

15 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Giáo sư Ei-ichi Negishi và vợ, bà Sumire. Photo Courtesy: Reuters

Gần nửa ngày sau khi được thông báo mất tích, Giáo sư Ei-ichi Negishi, người nhận giải Nobel Hóa học năm 2010, được nhìn thấy đi lang thang gần thi thể vợ mình ở bãi rác cách nhà 320 km, phía bắc Illinois, Mỹ.

Reuters dẫn thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ogle ngày 14.3 cho hay họ đã nhận được tin báo vợ chồng Giáo sư Ei-ichi Negishi mất tích vào khoảng 20h ngày 12.3. Lần cuối họ được nhìn thấy là ở nhà riêng, thành phố West Lafayette, gần Đại học Purdue, nơi ông Negishi là giáo sư hóa học.

Tuy nhiên vào khoảng 5h sáng 13.3, họ đã phát hiện ra vị giáo sư 82 tuổi này đang đi lang thang bãi rác cách nhà 320 km.

Cảnh sát sau đó cũng đã tìm thấy chiếc xe của ông và thi thể người vợ, bà Sumire Negishi, tại bãi rác Orchard Hills gần đó. Cảnh sát sẽ khám nghiệm thi thể bà Sumire. Không rõ tình trạng của giáo sư hóa học nổi tiếng này,nhưng cảnh sát cho biết ông đã được đưa đến bệnh viện.

Ông Mitch Daniels, Hiệu trưởng Đại học Purdue, nơi ôngEi-ichi Negishi từng làm việc trong vòng 30 năm, bày tỏ tiếc thương đối với sựra đi của bà Sumire Negishi. Ông Daniels cho biết suốt cả cuộc đời, bà Sumireluôn hết mình hỗ trợ chồng trong công việc.

Ông Ei-ichi Negishi cùng 2 chuyên gia RichardHeck và Suzuki Akira nhận giải thưởng Nobel Hóa học năm 2010 với công trìnhnghiên cứu về cách liên kết các phân tửcarbon với nhau để xây dựng nên các phân tử khối phức tạp hơn.