Lộ tin Real Madrid đã sẵn sàng ra giá để “tiễn” Gareth Bale

21 Tháng Ba, 2018 | Tin thể thao
Tương lai bất định của Gareth Bale ở Real Madrid đang ngày một rõ dần. Photo Courtesy: Reuters

Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, Chủ tịch Florentino Perez đã ra giá bán 5 ngôi sao của Real Madrid có thể rời khỏi CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Real Madrid đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải này. Chính vì vậy, BLĐ đội bóng đang lên kế hoạch “thay máu” đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Bên cạnh việc chiêu mộ “bom tấn”, Los Blancos cũng sẽ “thải hồi” nhiều cầu thủ để có tiền cân đối ngân sách.

Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, Real Madrid đã đưa 5 cầu thủ vào danh sách đen của CLB đó là Gareth Bale, Isco, Karim Benzema, Keylor Navas, Dani Ceballos. Không những vậy, tờ báo này còn khẳng định Chủ tịch Florentino Perez đã định sẵn giá của những người này.

Trước đó, Tiền vệ Gareth Bale cùng HLV Zidane mới đây đã trả lời báo chí rằng tương lai của cầu thủ xứ Wales là ở Real Madrid. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân không cho thấy điều đó. Thực sự là Bale đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi tới Real năm 2013.

Trong vòng 12 trận vừa qua, Bale thậm chí chưa ra sân được 2/3 tổng thời gian, chỉ 646 phút trên tổng số 1,080 phút. Bale chỉ ghi được 3 bàn, và không có nổi một pha kiến tạo nào. Lý giải cho việc không cho cầu thủ người xứ Wales ra sân nhiều, Zidane giải thích ông muốn cẩn thận với những chấn thương của Bale. Tuy vậy, vấn đề có lẽ do Zidane đã mất niềm tin ở cậu học trò chứ không đơn thuần chỉ là do sức khỏe nữa.

Sky Sports chỉ ra, Bale thực tế mới chỉ chơi 36% tổng số trận có thể cho Real kể từ khi anh gia nhập đội bóng. Một con số khác: Bale đã phải ngồi ngoài 49 trên tổng số 89 trận gần nhất của Real trên mọi đấu trường. Con số này cho thấy những đóng góp của Bale hạn chế như thế nào.

Không được ra sân thường xuyên đồng nghĩa Bale không xác định được một vị trí thi đấu cụ thể của mình trên sân. Bale muốn chơi cao hơn, gần với khung thành đối phương hơn. Nhưng ở những vị trí này đã có Ronaldo và Benzema, trong khi HLV Zidane lại muốn Bale chơi gần đường biên dọc hơn để tận dụng tốc độ của anh.

Đó cũng chính là nguyên nhân Real cân nhắc việc để Bale ra đi khi anh còn được giá. Đội chủ sân Bernabeu có lẽ không cần những đóng góp quá ít ỏi của anh, thay vào đó số tiền thu về từ vụ chuyển nhượng Bale sẽ quan trọng hơn. Do đó, tương lai của Bale tại Real, đang dần đi đến hồi kết.