Nghi phạm cho nổ phi cơ Etihad tại Sydney bị bắt

26 Tháng Tư, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Một viên chỉ huy đám khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (IS) vốn là nghi phạm lên kế hoạch cho nổ phi cơ Etihad bay từ Sydney vào năm ngoái và đồng phạm vừa bị bắt tại Iraq.

Một viên chức cao cấp của Úc nói với đài truyền hình ABC rằng tên chỉ huy Tarek Khayat đã bị bắt ở Iraq đầu năm nay, nhưng vì vấn đề nhạy cảm ngoại giao nên tin nầy được giữ kín.

Cảnh Sát Liên Bang Úc (AFP) tin rằng Khayat đã chỉ thị hai người anh em sống ở Sydney Khaled và Mahmoud Khayat làm nổ một phi cơ Etihad chở theo 400 hành khách và phi hành đoàn từ Sydney đến Abu Dhabi vào ngày 15 Tháng Bảy năm ngoái.

Nhà chức trách Úc đã không phát hiện được âm mưu nầy và chỉ bị bại lộ sau khi một nhân viên công ty Etihad kiểm soát kílô của hành lý xách tay đem theo lên máy bay.

Theo hồ sơ của truy tố viên quân sự của Leban mà đài ABC có được thì chất nổ được giấu bên trong một máy xay thịt và một búp-bê Barbie của người em thứ ba Amer Khayat, và vì xách tay quá nặng nên bị chận xét.

Ngày 29 Tháng Bảy, cảnh sát Úc bắt giữ Khaled và Mahmoud Khayat tại Sydney và cáo buộc tội âm mưu sắp xếp kế hoạch khủng bố và chờ hầu tòa Thượng Thẩm vào năm tới. AFP và Bộ Ngoại Giao từ chối đưa ra lời bình luận về câu chuyện và đưa sự vụ của ABC đến Bộ Nội An. Một phát ngôn viên Bộ Nội An cho biết không thể bình luận về sự vụ có thể đang trong tiến trình pháp lý.