Cuba xác nhận 110 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

20 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay. Photo Courtesy: Reuters

Giới chức Cuba xác nhận vụ tai nạn máy bay hôm 18.5 gần thủ đô Havana đã khiến 110 người thiệt mạng. 99 người trong số đó mang quốc tịch Cuba.

Giới chức Cuba cho biết trong cuộc họp báo ngày 19.5 tại sân bay Havana rằng trong số 110 người thiệt mạng có 99 người Cuba, ba du khách nước ngoài từ Argentina và Mexico, hai cư dân Sahrawi sống tại Cuba và 6 thành viên tổ bay người Mexico, theo Reuters.

Ba phụ nữ Cuba sống sót nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. “Con gái tôi luôn là một chiến binh, nó rất mạnh mẽ, nó sẽ tự cứu mình”, Amparo Font, mẹ của một trong những người sống sót nói.

Máy bay Boeing 737 được chế tạo năm 1979 và được hãng hàng không Cubana de Aviacion thuê từ công ty MexicoDamojh. Nó rơi ngay sau khi cất cánh từ Havana ngày 18.5, khi đang trong hành trình đến Holguin. Xác máy bay cháy đen nằm cách Havana khoảng 20 km về phía nam. Giới chức đã tìm thấy một trong hai hộp đen.

Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở Cuba trong gần 30 năm qua và đất nước đã tuyên bố dành hai ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân, bắt đầu từ thứ bảy.

Năm 1989, một vụ tai nạn máy bay ở Cuba làm 126 người trên máy bay và 14 người dưới mặt đất tử vong. Mexicô cho biết sẽ gửi một nhóm chuyên gia để hỗ trợ Cuba. Đa số các vụ tai nạn máy bay mất nhiều tháng để điều tra.