Cristiano Ronaldo tiễn Morocco về nước trong trận thắng tối thiểu 1 bàn

21 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Ronaldo vẫn chinh phục đỉnh cao dù bước sang tuổi 33. Photo Courtesy: Reuters

Cristiano Ronaldo tiếp tục là điểm sáng khi thi đấu đầy ấn tượng ở lượt đấu thứ 2 và giúp Bồ Đào Nha thắng Morocco 1-0, tiễn đối thủ về nước.

Mọi ánh mắt trên sân vận động Luzhniki đều hướng về ngôi sao của Real Madrid sau cú hat-trick trong trận mở màn của Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha, và một lần nữa, Ronaldo làm nức lòng người hâm mộ bóng đá trong màn biểu diễn xuất sắc trước Morocco.

Di chuyển thông mình, chọn vị trí chuẩn xác và dũng mãnh bay người đánh dầu, bàn thắng tung lưới Morocco cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu sớm vòng 2 bảng B VCK World Cup 2018. “Nhát đâm” chí mạng vô tình biến đại diện châu Phi trở thành đội đầu tiên bị loại sau 2 thất bại chóng vánh ở bảng B.

Mục tiêu của Ronaldo là đưa nhà vô địch châu Âu đứng đầu bảng B và giành ngôi vô địch thế giới – thành tích cao quý còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu cá nhân Ronaldo. Ronaldo thi đấu không mệt mỏi ở tuổi 33 và anh cũng gánh luôn hơn nửa sức mạnh của Bồ Đào Nha, trong trận đấu mà đại diện châu Âu thi đấu dưới sức mình trước Morocco.

Trận thắng này giúp Bồ Đào Nha tạm vươn lên ngôi đầu bảng B và riêng cá nhân Ronaldo cũng đang dẫn điểm trước ngôi sao Messi trong cuộc chiến tranh ngôi vị Quả bóng vàng 2018.