Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mất ghế vì tranh cãi với Đệ nhất phu nhân?

15 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cách chức Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mira Ricardel (giữa). Photo Courtesy: Reuters

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mira Ricardel đã bị buộc thôi việc và chuyển sang vị trí khác sau khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump tuyên bố bà Ricardel không xứng đáng làm việc cho chồng bà.

Trong tuyên bố ngày 14.11, người phát ngôn Bạch Ốc Sarah Sanders xác nhận Phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel sẽ từ chức nhưng vẫn tiếp tục phục vụ trong chính quyền Mỹ, theo CNN.

“Bà Mira Ricardel sẽ tiếp tục hỗ trợ tổng thống khi rời Bạch Ốc để đảm nhiệm vai trò mới trong chính quyền. Ngài tổng thống vui mừng vì bà Ricardel sẽ tiếp tục cống hiến cho người dân Mỹ và vẫn kiên định theo đuổi các mục tiêu an ninh quốc gia”, bà Sanders nói trong thông cáo.

Thông cáo nhấn mạnh Tổng thống Trump cảm ơn đóng góp của bà Ricardel đối với người dân Mỹ và những nỗ lực liên tục của bà đối với các ưu tiên an ninh quốc gia của tổng thống. Tuy nhiên, người phát ngôn Bạch Ốc không nêu rõ nhiệm vụ mới của bà Ricardel là gì.

Theo thông tin báo chí rò rỉ, quyết định trên một phần liên quan đến tranh cãi giữa bà Ricardel với nhân viên của Đệ nhất phu nhân Melania về chỗ ngồi trên máy bay trong chuyến công du tới châu Phi hồi tháng 10 vừa qua. Giới truyền thông cũng cho rằng bà Ricardel thường tranh cãi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và bị cho là lan truyền thông tin không tích cực về Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Việc phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ buộc phải từ chức cho thấy làn sóng sa thải và thay đổi nhân sự trong Bạch Ốc vẫn tiếp diễn sau cuộc bầu cử giữa kỳ, khi Tổng thống Trump đánh mất Hạ viện vào tay đảng Dân chủ.

Tổng hợp