Văn phòng CNN ở New York lại phải sơ tán vì bị dọa đánh bom

07 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Cảnh sát có mặt ngay trước lối vào tòa nhà Time Warner Center. Photo Courtesy: Reuters

Văn phòng và trường quay của CNN tại New York đã phải đóng cửa, các nhân viên được sơ tán khẩn cấp sau lời đe dọa đánh bom qua điện thoại.

Theo cảnh sát thành phố New York, cuộc điện thoại gọi đến tòa nhà Time Warner ở địa chỉ 25 Columbus Circle đe dọa có bom trong tòa nhà. Công tác sơ tán được triển khai vào khoảng 22h30′ theo giờ địa phương. Lệnh sơ tán đã được hủy bỏ hơn một giờ sau đó, sau khi lực lượng chức năng không tìm thấy thiết bị nổ nào, đồng thời khẳng định không có bất cứ mối đe dọa nào.

Chương trình CNN Tonight với người dẫn Don Lemon đang được ghi hình hình trực tiếp đã phải bị cắt sóng giữa chừng.

Biên tập viên Lemon cho biết một người nào đó đã gọi đi từ phía Nam nước Mỹ nói rằng có 5 quả bom đang chờ nổ trong tòa nhà.

“Chúng tôi đã được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà và được thúc giục làm điều đó càng sớm càng tốt”, một biên tập viên cho biết khi đang đứng ở bên ngoài tòa nhà chờ đội phá bom rà soát bên trong.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt và chặn tất cả các phương tiện đi vào phố Tây 58 giữa Đại lộ số 8 và Đại lộ số 9. Đây là khu vực có tòa nhà Time Warner Center, nơi đặt trung tâm tin tức phía Đông của CNN.

Hồi tháng 10, văn phòng CNN ở New York cũng đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng bảo vệ tòa nhà phát hiện một bưu kiện nghi chứa bom được gửi đến cựu giám đốc CIA John Brennan, người đang có mặt ở trường quay để ghi hình một chương trình vào lúc đó.

Tổng hợp