Tổng thống Mỹ tuyên bố Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly sẽ nghỉ việc

10 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Ông John Kelly và Tổng thống Trump được cho đã bằng mặt không bằng lòng từ lâu. Photo courtesy: Reuters

Ngày 8.12, trước khi rời Bạch Ốc lên đường xem một trận túc cầu ở Philadelphia, ông Trump cho các phóng viên biết ông John Kelly, John Kelly sẽ rời vị trí này cuối năm nay và ông sẽ công bố người thay thế trong một vài ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly sẽ rời vị trí kể từ cuối năm nay. Có thông tin rằng mối quan hệ giữa ông Kelly và ông chủ Bạch Ốc đã trở nên xấu hơn và ông Kelly đứng trước áp lực lớn buộc phải “ra đi”.

Ông John Kelly, 68 tuổi, đã đạt được một số thành công khi khôi phục được trật tự hỗn loạn của Bạch Ốc của ông Trump kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông được cho là xung đột với ông Trump,thậm chí hai người không nói chuyện với nhau.

Mối quan hệ ” cơm không lành, canh không ngọt” giữa ông Trump và John Kelly đã được mô tả trong cuốn sách mới ra  hồi tháng 9 của phóng viên Washington Post Bob Woodward mang tên ” Ông Trump- nỗi kinh hãi tại Bạch Ốc”.

Trong cuốn sách này, Kelly được mô tả là một trong số một vài nhân vật của Bạch Ốc chất vấn về năng lực của ông Trump. Một số câu nói của ông Kelly được trích dẫn trong cuốn sách này cho thấy ông đã từng gọi tổng thống là một “kẻ ngốc”,  ” kẻ làm rối trí”.
Chẳng hạn, cuốn sách đã trích dẫn lời của ông Kelly trong một cuộc họp như sau: ” Thật vô ích khi cố gắng thuyết phục ông ấy bất cứ điều gì. Ông ấy thường trật ra khỏi đường ray. Chúng tôi đang sống trong một thành phố điên rồ. Tôi thậm chí không hiểu tại sao chúng tôi lại ở đây. Đây là công việc tồi tệ nhất mà tôi đã từng làm”.

Sau khi cuốn sách ra mắt, ông Kelly đã phủ nhận việc gọi ông Trump là ” kẻ ngốc” và cho biết cuốn sách này là một nỗ lực thảm hại nhằm bôi xấu chính quyền của ông Trump.

Tương tự, hồi tháng 4, ông Kelly cũng đã phủ nhận tờ NBC đưa tin ông đã nhiều lần gọi ông Trump là ” kẻ ngốc” và cho rằng tổng thống không hiểu chính sách hoặc không biết chính phủ hoạt động như thế nào.

Vốn là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, ông Kelly đã ủng hộ lệnh cấm đi lại đối với công dân một số quốc gia Hồi giáo nhưng đôi khi ông tỏ ra xung đột với những chương trình nghị sự của tổng thống.

Hồi tháng 1, ông cho Fox News biết rằng, ông Trump đã không được thông báo đầy đủ khi ông ký vào thỏa thuận xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ- Mexico để ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp và những kẻ buôn lậu ma túy.

Trong một số bình luận gây tranh cãi khác, ông Kelly cho biết hồi tháng 2 rằng, một số người nhập cư bất hợp pháp trẻ tuổi có thể sẽ không ký vào chương trình bảo vệ họ để không bị trục xuất do họ quá ” lười biếng để thoát ra khỏi sự ngu xuẩn của mình”.

Không giống như các cuộc bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt trong nội các , chức vụ Chánh văn phòng Bạch Ốc không cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ.

Ai thay thế vị trí ông Kelly sẽ được thông báo trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, ông Trump đã nói chuyện với Chánh văn phòng của cấp phó Mike Pence là Nick Ayers về việc này.

Ông John Kelly từng nhận nhiệm vụ với cam kết sẽ ổn định tình trạng đánh cắp và rò rỉ thông tin lộng hành trong Bạch Ốc.

Ông đã thành công phần nào nhưng vấn đề rò rỉ tin tức từ Bạch Ốc ra truyền thông chưa bao giờ biến mất hoàn toàn và cuối cùng ông Kelly bị lún sâu vào đó, hãng tin Reuters tiết lộ.

Tổng hợp