Số người Trung Quốc nộp hồ sơ xin tị nạn tại Úc đã tăng nhanh

10 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Du khách Trung Quốc tại Sydney. Photo Courtesy: Reuters

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Úc, số lượng người Trung Quốc nộp hồ sơ xin tị nạn tại Úc đã tăng 311 phần trăm chỉ trong vòng 1 năm.

Số lượng hồ sơ visa xin bảo vệ tại Úc của những người đã đến Úc bằng máy bay từ Trung Quốc tăng từ 2,200 trong năm 2016-2017 đến hơn 9,300 trong năm ngoái. Tuy nhiên trong số các thỉnh cầu xin tị nạn đó, chỉ có 10 phần trăm được Bộ Nội vụ công nhận là đúng sự thật.

Một số các lý do phổ biến mà các đơn xin tị nạn từ những người này bao gồm: là con ngoài giá thú, người theo đạo Thiên Chúa, thành viên của giáo phái, hoặc là người thuộc cộng đồng LGBT. Nhiều người xin tị nạn hiện đang ở Úc với các visa tạm thời như visa du lịch hay du học sinh.

Theo giáo sư tại Đại học Murdoch – Mary Anne Kenny, một lý do dễ thấy cho việc tăng đột biến số lượng đơn xin tị nạn đó là visa bắc cầu (bridging visa) mà người nộp đơn được cấp trong lúc đợi kết quả. Visa bắc cầu này sẽ giúp kéo dài thời hạn ở lại nước Úc của những người này.

Giám đốc chính sách của Hội đồng tị nạn Úc Joyce Chia nói với đài ABC rằng, việc các trung tâm di trú giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ xin tị nạn gian lận cũng là một vấn đề lớn.