Thủ tướng Morrison tuyên bố sẽ đặt Cơ quan vũ trụ tại Adelaide

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc Scott Morrison. Photo Courtesy: Reuters

Thành phố Adelaide vừa được chọn là nơi đặt trụ sở của Cơ quan vũ trụ của Úc.

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, Chính phủ đã chọn thành phố Adelaide mà cụ thể là nơi từng là Bệnh viện Hoàng gia Adelaide để làm nơi đặt trụ sở của Cơ quan vũ trụ Úc. Thủ tướng Morrison khẳng định: “Adelaide là nơi lý tưởng để đặt trụ sở của cơ quan này khi đây vốn là nơi có ngành công nghiệp vũ trụ và công nghệ phát triển”.

Thủ tướng Morrison cho biết: “tầm nhìn đối với vùng đất này không phải là những tòa nhà buồn tẻ mà tầm nhìn của Thủ hiến bang Nam Úc là biến vùng đất này thành nơi tạo ra nhiều việc làm, trong đó có những công việc rất thú vị, đó là làm việc trong môi trường công nghệ cao, làm việc tại Cơ quan vũ trụ Úc và hơn thế nữa là làm việc để đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ Úc.”

Hiện, 60 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ đã đặt trụ sở tại thành phố Adelaide, góp phần tạo ra 800 việc làm trong lĩnh vực này. Theo kế hoạch, Chính phủ Úc sẽ đầu tư 41 triệu AUD cho Cơ quan vũ trụ Úc và dự kiến từ nay đến năm 2030, cơ quan này sẽ tạo ra 20.000 việc làm đóng góp vào nền kinh tế Úc 12 tỷ AUD.