Trung Quốc xác nhận đang bắt giữ một công dân thứ hai của Gia Nã Đại

13 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Ông Michael Spavor (giữa) chụp hình cùng với các nữ sinh ở Rason Special Economic Zone tại Bắc Hàn hồi năm 2012. Photo Courtesy: REUTERS/James Pearson

Một người có quốc tịch Gia Nã Đại đã bị bắt tạm giam tại Bắc Kinh, dấy lên câu hỏi về việc trả đũa của chính phủ Trung Quốc với vụ Gia Nã Đại bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu.

Guardian trích lời Ngoại trưởng Gia Nã Đại bà Chrystia Freeland cho biết thêm một công dân nước này đã bị tạm giữ bởi chính quyền Trung Quốc sau trường hợp của cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig.

Bà Freeland cho biết: “Chúng tôi chưa thể liên lạc với ông ấy kể từ khi ông ấy báo cho chúng tôi về chuyện này. Chúng tôi đang rất cố gắng xác định ông ấy đang ở đâu và chúng tôi cũng đã đề cập vấn đề này với phía Trung Quốc”.

Theo thông cáo báo chí của chính quyền tỉnh Liêu Ninh, ông Michael Spavor đã bị điều tra bởi văn phòng an ninh tỉnh Liêu Ninh từ ngày 10.12. Cuộc điều tra có liên quan đến các hoạt động trên mạng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, thông cáo cho biết.

Trước đó, giới chức trách Gia Nã Đại nói ông Spavor đã bị mất tích ở Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc bắt giữ một công dân Gia Nã Đại khác là một cựu quan chức ngoại giao trong căng thẳng leo thang liên quan tới Huawei.

Gia Nã Đại không liên lạc được với ông Spavor từ khi ông thông báo đang bị các quan chức Trung Quốc thẩm vấn. Những người bạn của ông nói Spavor dự định bay từ Đại Liên, Trung Quốc đến Hàn Quốc lúc 14h ngày 10.12 (giờ địa phương) nhưng không xuất hiện.

Ông Spavor là lãnh đạo Paektu Cutural Exchange (Trao đổi Văn hóa Paektu), một tổ chức doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Trung Quốc và Anh với các hoạt động thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch và trao đổi văn hóa với Triều Tiên.

Vài ngày trước, cựu nhân viên ngoại giao Gia Nã Đại Michael Kovrig bị bắt trong một chuyến đến Bắc Kinh với nghi ngờ vi phạm luật tổ chức phi chính phủ. Các quan chức Gia Nã Đại cho biết họ nhận được thông báo chính thức về vụ bắt Kovrig qua fax vào ngày 10.12.

Chính quyền Gia Nã Đại biết rõ phía Trung Quốc có thể có những hành động trả đũa sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu tại Vancouver tuần trước.

Ông Guy Saint-Jacques, cựu đại sứ Gia Nã Đại tại Trung Quốc, trả lời phỏng vấn đài CBC của Gia Nã Đại vào ngày thứ ba 11.12, một ngày sau vụ bắt giữ ông Kovrig, cho rằng: “Ở Trung Quốc, chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả. Trong trường hợp này rõ ràng là chính phủ Trung Quốc muốn gia tăng áp lực hết cỡ với chính phủ Gia Nã Đại”.

Bà Mạnh bị phía Gia Nã Đại tạm giữ vào ngày 1.12 theo yêu cầu của chính phủ Mỹ vì tình nghi bà vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ bắt giữ này và đe dọa Gia Nã Đại sẽ phải đối mặt với những “hậu quả nghiêm trọng” nếu bà Mạnh không được trả tự do.

Tổng hợp