Rộ tin tổng thống Mỹ tính chuyện để con rể làm Chánh văn phòng Bạch Ốc

14 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét bổ nhiệm con rể của mình là Jared Kushner. Photo courtesy: Reuters

Truyền thông Mỹ ngày 13-12 rộ thông tin con rể ông Trump, cố vấn cấp cao Jared Kushner, có tên trong danh sách chốt những ứng viên cho chiếc ghế Chánh văn phòng Bạch Ốc còn bỏ ngỏ.

Cụ thể, Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin xác nhận thông tin trên. Theo đó, ông Kushner đã gặp Tổng thống Trump ngày 12.12 để bàn thảo về việc này. Thông tin về việc rể quý của ông Trump được cất nhắc vào vị trí Chánh văn phòng Bạch Ốc được HuffPost tiết lộ đầu tiên.

Chánh văn phòng Bạch Ốc đương nhiệm John Kelly dự kiến rời khỏi vị trí này vào cuối năm nay. Hôm 13-12, ông Trump đã nói với báo giới rằng có 5 nhân vật trong danh sách ứng viên thế chân ông Kelly.

Hiện tại, Bạch Ốc không trả lời thông tin từ Huffington Post liên quan đến tình hình, các báo cáo cho biết. Trước đó vào 13.12, Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã thu hẹp danh sách ứng cử viên của mình cho vị trí này xuống còn 5 ứng cử viên.

Tổng thống Trump nói rằng ông đang tìm kiếm “một ai đó có thể hòa hợp được với mình” cho vai trò mới ở Bạch Ốc. “Một người có những ý tưởng giống như tôi. Một người sẽ lắng nghe và đồng tình với quyết định của tôi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ không thể đặt câu hỏi. Tôi thích được đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng được đặt câu hỏi là điều tốt”, ông Trump nói.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết một số nguồn tin nói rằng trong những ngày qua, một số cố vấn của ông Trump đã tới gặp tổng thống và gợi ý nên chọn con rể vào vị trí bỏ lại của ông Kelly vì ông Kushner thân cận với tổng thống và đã đạt được một số thành công, trong đó có việc giúp đàm phán thỏa thuận thương mại mới với Mexico và Canada cũng như thúc đẩy luật cải cách nhà tù.

Nguồn tin cho biết những nhân vật hối thúc ông Trump xem xét Kushner vào vị trí chánh văn phòng Bạch Ốc bao gồm một số cố vấn bên ngoài của tổng thống cũng như một số quan chức chính quyền.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng tiết lộ ông Kushner rất hài lòng với vị trí hiện tại. “Ông ta không có ý định theo đuổi ghế (chánh văn phòng Bạch Ốc)”- nguồn tin cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, Hạ nghị sĩ bang Bắc Carolina Mark Meadows hôm 12.12 đã rút tên khỏi danh sách xem xét vị trí chánh văn phòng Bạch Ốc.

“Nghị sĩ Mark Meadows là một người bạn tốt với Tổng thống Trump và đang làm việc rất tốt tại Quốc hội”- thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders nói. “Tổng thống nói rằng ông cần ông Meadows ở Quốc hội”.

Ông Meadows được đưa vào danh sách ứng viên sau khi “cánh tay phải” của Phó Tổng thống Mike Pence, ông Nick Ayers, rút khỏi danh sách. Ông Ayers và Tổng thống Trump đã không thể thỏa thuận được về vấn đề cam kết về thời gian cho vị trí chánh văn phòng Bạch Ốc.

Tổng hợp