Nữ diễn viên Lisa Masters treo cổ tự tử ở khách sạn

19 Tháng Mười Một, 2016 | Điện ảnh
Nữ diễn viên treo cổ tự tử ở khách sạn trong đợt sang Peru ký hợp đồng làm người mẫu. Photo Courtesy: Alex Berliner/ Rex

Tối 18.11, Los Angeles Times đưa tin nữ diễn viên phim Ugly Betty (Cô gái xấu xí) – Lisa Masters – qua đời hôm 15.11 tại một khách sạn ở Peru. Nữ diễn viên này được phát hiện trong tình trạng suy hô hấp sau khi treo cổ tự tử trong phòng.

Phía cảnh sát cho biết nhiều khả năng đây là vụ tự sát, họ cũng tìm thấy di thư tại hiện trường.

“Chúng tôi điều tra theo hướng vụ án tự tử. Tại hiện trường, cô ấy để lại di thư, trong điện thoại của Lisa còn hướng dẫn cụ thể cách đưa thi thể trở về với gia đình ở Mỹ”, hãng tin AP trích dẫn lời cảnh sát tại Lima, Peru. Nguồn tin cho biết Lisa bị trầm cảm một thời gian trước khi qua đời.

Lisa sinh ra tại Omaha Nebraska nhưng trưởng thành tại Asheville, bang North Carolina (Mỹ). Cô từng là một phóng viên trước khi trở thành người mẫu, diễn viên.

Nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim Gossip Girls, The Stepford Wives (cùng Nicole Kidman), The Girl in the Book, Ugly Betty (Cô gái xấu xí), tham gia show Unbreakable Kimmy Schmidt.

Về đời tư, cô kết hôn với William Brooks vào năm 2004. Họ gặp nhau trong một sự kiện nghệ thuật ở New York. Những năm qua, Lisa đảm nhận vai trò trụ cột về kinh tế trong gia đình. Trước khi quyên sinh, cô tới Peru đảm nhận một vài hợp đồng người mẫu.

Bạn bè Lisa lo ngại khi cô qua đời, William không đủ khả năng đưa di thể vợ về nước. Một vài người bạn kêu gọi sự ủng hộ về tài chính.

“Mọi người hãy để ánh sáng sưởi ấm trái tim mình.

Theo People đến hết ngày 17.11, tài khoản kêu gọi này nhận được hơn 35,000 Mỹ kim.