WHO liệt nghiện tình dục vào danh sách bệnh rối loạn tâm thần

12 Tháng Bảy, 2018 | Sức khỏe
Photo Courtesy: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa liệt nghiện tình dục là chứng bệnh rối loạn tâm thần trong Danh sách phân loại quốc tế các căn bệnh (ICD-11) của tổ chức này.

Theo ICD-11, WHO định nghĩa nghiện tình dục là không thể kiềm chế được ham muốn dẫn đến hành động quan hệ tình dục liên tục, gọi đây là chứng rối loạn tâm thần.

Một người được cho là nghiện tình dục khi “mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời chỉ có quan hệ tình dục, xao lãng tất cả những vấn đề khác trong cuộc sống, bao gồm sức khỏe, hoạt động thể chất và trách nhiệm xã hội-gia đình”, theo WHO.

“Nghiện tình dục có thể làm hạn chế khả năng làm việc hoặc học tập, ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong xã hội. Mặc dù một người mắc chứng này muốn cưỡng lại sự thèm khát tình dục, nhưng luôn bất thành và thậm chí không bao giờ thõa mãn dù quan hệ tình dục nhiều lần”, theo WHO.

Quyết định của WHO gây tranh cãi trong giới chuyên gia, giống như hồi tháng 6 tổ chức này liệt nghiện game vào danh sách bệnh rối loạn tâm thần.

Tiến sĩ Timothy Fong, chuyên gia gia tâm lý học hành vi thuộc Đại học California (Mỹ), lưu ý trong vòng 40 năm qua giới nghiên cứu chưa thể tìm được bất kỳ chứng nào để lý giải nghiện tình dục, theo CNN.

Một số chuyên gia khác đồng tình với WHO và khuyến cáo những người có dấu hiện nghiện tình dục nên sớm gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Chẳng hạn, chuyên gia người Mỹ – tác giả sách “Nghiện tình dục 101”, Robert Weiss cho hay động thái của WHO giúp mọi người chú ý hơn về bản thân.

Ông Weiss chia sẻ ông đã điều trị cho trên 1,000 bệnh nhân bị nghiện tình dục, giúp họ cải thiện cuộc sống.

Theo TNO