Amanda Seyfried tiết lộ chồng ghen với người cũ Dominic Cooper

17 Tháng Bảy, 2018 | Điện ảnh
Amanda Seyfried “phim giả tình thật” với Dominic Cooper trong Mamma Mia 1 (trái). Photo courtesy: Warner Bros

Ngôi sao thổ lộ rằng chồng cô Tom Sadoski nghĩ Dominic vẫn còn tình cảm với cô sau khi họ tiếp tục đóng cặp với nhau trong phần 2 của bộ phim âm nhạc – nơi tình yêu bắt đầu giữa Amanda và Dominic.

Chắc hẳn sẽ ít ai bị rơi vào tình thế kỳ quặc như Amanda Seyfried và Dominic Cooper khi họ phải “đoàn tụ” cho phần tiếp theo của ‘Mamma Mia 2’– “cơ duyên” đã đưa họ rơi vào lưới tình ở phần 1 bộ phim hồi năm 2008. Đối với người chồng hiện tại của Amanda, dễ hiểu đây quả là một điều đáng ghét.

Nữ diễn viên Amanda Seyfried, 32 tuổi, kết hôn với nam diễn viên người Mỹ Tom Sadoski, 42 tuổi, vào tháng 3 năm ngoái đã nói rằng cô nghĩ chồng mình cho rằng Dominic, 40 tuổi, người đã bên cô một chặng đời trong ba năm, vẫn còn yêu cô. Cô chia sẻ: “Tôi đoán anh ấy thấy Dominic yêu tôi giống như cách anh ấy yêu tôi. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn không phải vậy”.

Dù ông xã ghen nhưng ngôi sao của Mamma Mia vẫn rất hạnh phúc. “Thật ngọt ngào. Tôi vui khi anh ấy ghen tuông hơn là việc anh ấy hoàn toàn ổn với nó. Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy rất ủng hộ và thích bộ phim này, anh ấy và Dominic đã bình thường trở lại khi chúng tôi quay bộ phim”.

Amanda hẹn hò với Dominic, người đóng vai bạn trai Sky, từ năm 2008 đến năm 2011. Amanda từng tiết lộ, cô và Dominic đã tính đến chuyện có con nhưng rồi tình cảm hai người không kéo dài được lâu. Một số nguồn tin cho rằng, cặp sao chia tay vì Dominic dan díu với Lindsay Lohan tại liên hoan phim Cannes.

“Chúng tôi chia tay khoảng ba năm sau khi bộ phim ra mắt và “hậu” chia tay, chúng tôi đã trở thành những người bạn thực sự thân thiết”, cô nói.

“Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đó là khi đi chơi cùng anh ấy vào ngày sinh nhật thứ 30 của tôi. Vì vậy, việc gặp gỡ, nói chuyện với anh ấy đã không còn kỳ quặc nữa”.