Vụ cướp tại nhà Kim Kardashian: Vệ sĩ bị kiện đòi 6,1 triệu USD

05 Tháng Mười, 2018 | Điện ảnh
Vệ sĩ của Kim Kardashian bị công ty bảo hiểm kiện đòi bồi thường 6,1 triệu USD. Photo Courtesy: Reuters

Vệ sĩ của Kim Kardashian bị công ty bảo hiểm kiện đòi bồi thường 6,1 triệu USD vì vụ cướp tại nhà của ngôi sao truyền hình, xày ra từ 2 năm trước.

BBC ngày 4-10 thông tin Công ty bảo hiểm AIG tuyên bố Pascal Duvier và công ty vệ sĩ của ông đã “cẩu thả” trong việc bảo vệ nhà riêng của Kim Kardashian. Vì sự “cẩu thả” này, Kim Kardashian đã gặp phải 5 tên cướp có súng và bị chúng lấy đi nhẫn kim cương, trang sức đắt giá khác cũng như trải qua giây phút hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra khi Kim Kardashian sang Pháp tham gia Tuần lễ Thời trang Paris – Mỹ vào tháng 10-2016. AIG đã phải trả khoản bảo hiểm lớn cho những trang sức bị mất trong vụ cướp.

Vệ sĩ Pascal Duvier thời điểm đó đi cùng các chị em của Kardashian đến một hộp đêm. Tuy nhiên, ông vẫn phải chịu trách nhiệm về an toàn cho thân chủ. Trong đơn kiện gửi tòa án, luật sư của AIG nói vệ sĩ và công ty của ông đã để Kim Kardashian một mình trong phòng.

Ngoài ra, đơn kiện cũng nêu rõ những lỗ hổng an ninh như khóa cửa bị mất, bị hỏng, hệ thống liên lạc hỏng… Ông Pascal Duvier và công ty đã từng bảo vệ an toàn cho nhiều người nổi tiếng khác, gồm cả Black Eyed Peas.

Cảnh sát Pháp đã bắt 10 người tình nghi vào năm 2017 để truy tìm nhóm cướp tại nhà của Kim Kardashian.

Vốn là ngôi sao danh tiếng trên màn ảnh nhỏ, Kim Kardashian gần đây đã vận động thành công Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh ân xá cho nữ tù nhân cao tuổi Alice Johnson ngồi tù vì hành vi bạo lực.

Theo NLĐ