Tài tử Hàn Quốc Han Hye Jin của phim tập “Truyền thuết Joo-Mong” thăm Việt Nam

19 Tháng Hai, 2009 | Điện ảnh








Han Hye Jin trong cuộc họp báo tại Sài Gòn

 


Khán giả Việt Nam ngày hôm nay đã có một sự chuyển hướng rõ rệt khi sự đam mê coi phim bộ Hương Cảng (Hồng Kông) đã nhường bước cho phong trào coi phim tập Đại Hàn (nói rõ hơn Nam Hàn), được người trong nước quen gọi là Hàn Quốc. Vì vậy, ngoài “phong trào” lấy chồng Hàn (và chồng Đài), của những cô gái quê nghèo, xem phim Hàn Quốc là một hiện tượng ở Việt Nam và đối với người Việt ở hải ngoại.


 


Vì vậy, những ngôi sao màn ảnh của Hàn Quốc rất được khán giả trong nước ái mộ khi họ qua thăm Việt Nam, như trường hợp “nàng công chúa” trong bộ phim tập “Truyền thuyết Ju-Mong  hay Joo-Mong.


 


Về tin ngôi sao phim tập truyền hình Han Hye Jin sang thăm Việt Nam, báo Dân Trí  hôm qua đưa tin như sau:


 


Ngay sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, nữ diễn viên nổi tiếng nhanh chóng lên xe và về khách sạn.


 


Lúc 16h30 cùng ngày, Han Hye Jin đã tham dự buổi họp báo giao lưu với cánh báo chí, trả lời phỏng vấn về những kế hoạch và dự định sắp tới của cô. Tại buổi họp báo này, cô thổ lộ rằng mình đã phải hủy rất nhiều công việc để được đến Việt Nam và cô nhanh chóng yêu thích đất nước con người Việt Nam, đồng thời thổ lộ mong muốn sẽ được quay trở lại vào một ngày gần nhất.


 


Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc cô suy nghĩ thế nào về một lời mời hợp tác làm phim từ Việt Nam, Han Hye Jin cho biết mình đã có một đôi chút hiểu biết về điện ảnh Việt Nam, cô sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc nếu nhận được lời mời. Thậm , Han Hye Jin còn nói thêm rằng khả năng cô nhận lời là rất cao, biết đâu lần trở lại sau này của cô chẳng phải là để tham dự một bộ phim nào đó? 


 








Han Hye Jin trong vai công chúa So Seo No bên cạnh diễn viên Song II Gook trong vai Joo Mong trong phim Truyền thuyết Joo Mong

 


Và báo VnExpress hôm nay đưa tin như sau:


“Xin chào, tôi là Han Hye Jin” là lời nói đầu tiên bằng tiếng Việt mà cô diễn viên xinh đẹp xứ Hàn khi đến TP HCM. Cô cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để trở lại “đất nước gây ấn tượng” này.


 


Han Hye Jin có mặt tại Việt Nam để tham gia giao lưu với khán giả trong chương trình ca nhạc “Tình yêu là chia sẻ và quan tâm”, kỷ niệm 17 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt – Hàn.


 


Cô nói: “Tôi cảm thấy vinh dự được có mặt trong chương trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Dù là lần đầu tiên tôi đến, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ qua, Việt Nam đã gây ấn tượng cho tôi về khí hậu ấm áp. Hy vọng tôi có dịp trở lại đây để nghỉ ngơi, thư giãn, chứ không phải vì công việc như lần này”.


 


Xuất hiện trong bộ váy trắng gợi cảm, giản dị, Han Hye Jin tỏ ra một chút bất ngờ khi nhìn thấy sự săn đón của khán giả và cánh nhà báo trong buổi gặp gỡ chiều 19/2. Cô chia sẻ cảm giác vui mừng khi vai công chúa trong phim Truyền thuyết Joo-Mong lại được yêu mến ở Việt Nam nhiều đến thế.


 


“Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ và yêu thương bộ phim này cũng như nhiều phim Hàn Quốc khác. Đó là động lực để tôi nỗ lực trở thành một diễn viên tốt”, người đẹp bày tỏ. Cô cũng khoe vừa có một bộ phim ưng ý và mong phim sẽ sớm được chiếu và cũng được yêu mến tại Việt Nam.


 










Han Hye Jin khi vừa bước xuống phi trường Tân Sân Nhất


 


Tuy nhiên, sự hâm mộ quá mức gây lúng túng cho người đẹp. Nhiều câu trả lời còn ấp úng, người quản lý phải thay cô giải thích. Những lúc ấy, nụ cười tươi tắn giúp cô khỏa lấp sự vấp váp.


 


Khi được hỏi về vấn nạn tự tử xảy ra thường xuyên ở Hàn Quốc trong năm qua, cô cho biết đây là một nỗi đau lớn. “Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ. Cùng là diễn viên, tôi hiểu nghề nghiệp mang đến nhiều yêu thương, nhưng cũng có lắm áp lực. Tôi hy vọng, những diễn viên như tôi sẽ luôn nghĩ đến tình cảm tốt đẹp của người hâm mộ để không còn xảy ra chuyện như vậy”, cô nói.


 


Ngoài phim ảnh, Han Hye Jin còn nổi tiếng ở Hàn Quốc vì nhiều công tác từ thiện thầm lặng. Tháng 7/2008, Han Hye Jin tham gia hoạt động tình nguyện tại miền Nam nước Lào. Người đẹp đã ăn, ngủ và vui chơi cùng các em nhỏ trong trang phục bình dân như mọi người.


 








Han Hye Jin trên sân khấu Việt Nam

 


Tại buổi ra mắt báo giới TP HCM, Han Hye Jin chia sẻ, cô cũng muốn được làm từ thiện tại Việt Nam mà cụ thể là “tôi muốn được đến nhiều nơi khác, ngoài TP HCM, để thể hiện tấm lòng của mình. Có thể, tôi muốn được san sẻ tình cảm, cho nó lan tỏa khắp mọi nơi”.


 


Kế hoạch sắp tới của Han Hye Jin vẫn là cố gắng hết sức để có thêm nhiều vai diễn hay với phim ảnh. Cô cũng cho biết, sẽ sẵn lòng đến Việt Nam đóng phim nếu có lời mời.