Apple ký hợp đồng sản xuất chương trình với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey

18 Tháng Sáu, 2018 | Điện ảnh
Những chương trình của Oprah Winfrey sẽ giúp mảng nội dung của Apple thêm phong phú. Photo courtesy: Reuters

Để cạnh tranh trực tiếp với Netflix và Amazon, Apple vừa ký hợp đồng sản xuất chương trình với cam kết đầu tư ban đầu lên tới 1 tỉ Mỹ kim với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Theo NBC, hãng Apple vừa công bố sẽ có mối quan hệ đối tác dài hạn với bà Oprah Winfrey nhằm sản xuất những chương trình mới, dự đoán rằng Apple sẽ không chỉ tập trung vào những sản phẩm công nghệ mà còn tiến tới thị trường giải trí, đối đầu với Netflix và Amazon.

“Apple sẽ tạo nên những chương trình có thể thúc đẩy khả năng kết nối khán giả không ai có thể sánh được của bà Winfrey trên phạm vi thế giới”, Apple tuyên bố.

Apple ra mắt công bố này chỉ 3 tuần sau khi Netflix kí hợp đồng đưa Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phu nhân Michelle Obama trở thành nhà sản xuất nội dung độc quyền. Trước đó 1 ngày, Amazon cũng giới thiệu giao dịch đầu tiên của mình với công ty sản xuất của Nicole Kidman.

“Apple lần đầu tiên vươn tới thị trường giải trí và chắc chắn đây sẽ là một sự bùng nổ lớn”, Robert Thompson – Giám đốc Trung tâm Truyền hình và Văn hóa tại Đại học Syracuse – cho biết trên NBC, “Việc kí hợp đồng với Oprah Winfrey sẽ mang lại giá trị biểu tượng truyền thông cao. Tuy nhiên, liệu Apple có thể làm nên những chương trình thú vị hay không thì chúng ta vẫn chưa thể biết được”.

Hiện Apple không công bố chi tiết về kiểu loại chương trình nào bà Winfrey sẽ làm cho họ. Cũng không tiết lộ giá trị của bản hợp đồng cũng như thời điểm dự kiến tung ra các chương trình đó. Người phát ngôn của bà Winfrey cho biết các nội dung bà sản xuất cho Apple sẽ chỉ dành cho dịch vụ trực tuyến.

Nguồn tin riêng của Guardian cho biết bà Winfrey, 64 tuổi, nhà sản xuất phim và truyền hình nổi tiếng của Mỹ, dự kiến sẽ “lên sóng” trong các chương trình sản xuất cho Apple.

Thỏa thuận hợp tác giữa Apple và bà Winfrey là hợp đồng sản xuất nội dung gốc có giá trị lớn nhất trước nay của Apple với một đối tác nội dung trong bối cảnh công ty này dự định cạnh tranh với các đối thủ khác là Netflix, Amazon, và HBO của Time Warner.

Tổng hợp