“Mùa kiện tụng” bắt đầu với 2 phiên tòa 12.2 và 10.3. Tường trình của Luật sư nguyên đơn và thông cáo gây quỹ cho bị đơn

08 Tháng Hai, 2010 | Người Việt đó đây

 

Đền Thờ Quốc Tổ  ở Sunshine (Hình TVTS) và ông Nguyễn Thế Phong trong “Lễ Tạ Ơn” sau khi có tin Đền Thờ Quốc Tổ  đã đuợc cấp “giấy phép chính thức”  (Hình picasaweb)

 

 

LTS: Vào cuối tuần này và khoảng giữa tháng 3 sẽ có hai phiên tòa xử các vụ khiếu nại và kiện cáo bởi một vài thành viên trong cộng đồng đối với Ban chấp hành Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và cá nhân ông Nguyễn Thế Phong, cựu chủ tịch Hội CĐNVTD-Victoria.

 

Câu chuyện này đã được TVTS đề cập nhiều lần hồi năm ngoái qua những thư từ và thông cáo báo chí của hai bên.

 

Tuần qua, TVTS có nhận được thư kêu gọi “Góp 1 đồng bảo vệ Công Lý  của Ủy ban Pháp lý CĐNVTD-Vic, đồng thời cũng nhận được thư của ông Võ Ngọc Anh (Võ Long Ẩn) nhờ TVTS đăng lá thư của Luật sư  Nguyễn Bá Đại gởi cho ông và những người khác, để các thành viên trong cộng đồng biết sự việc đã tới đâu.

 

TVTS cũng có nghe một cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh trong đó ông Nguyễn Văn Bon, đương kim chủ tịch CĐNVTD-Vic, trình bày về vụ kiện tụng cũng như việc quyên góp tiền cho vụ kiện này.

 

Nhận thấy đây là vấn đề mà một số thành viên trong cộng đồng quan tâm, TVTS cho đăng cả lá thư của luật sư bên nguyên đơn cũng như các thông cáo của bên bị đơn để rộng đường dư luận.

 

TVTS sẵn sàng đăng những bài tường thuật hay phản biện của cả hai bên liên quan đến sự việc này.

 

* * *

 

28 January 2010

Attn:

Nguyễn Như Long

173/127 Gordon Street

FOOTSCRAY, VIC. 3011

 

Kính gởi quý ông: Nguyễn Như Long, Võ Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Hùng.

 

Theo yêu cầu của quý ông, chúng tôi viết thư này lược trình diễn tiến về phiên toà ở Toà Sơ Thẩm Melbourne liên quan đến quý ông và Hội Cộng Đồng (Vietnamese Community In Australia-Victoria Chapter Inc.) (Hội); và giải đáp một số vấn đề mà quý ông quan tâm.

 

Toà Sơ Thẩm

 

Chúng tôi xác nhận rằng quý ông thay mặt một số đông các thành viên khác của Hội Cộng Đồng khiếu nại Ban Chấp Hành Hội Cộng Đồng về tình trạng không rõ ràng trong việc thu và chi các khoản tiền của Hội liên quan đến các vấn đề sau:

 

1. Gây quỹ, mua đất và xây cất Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá (Đền Thờ Quốc Tổ) (Vietnamese Cultural Heritage Centre);

 

 

2. Chuyển tiền từ Hội Cộng Đồng sang Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (Springvale Indo-Chinese Mutual Assistance Association Inc.) (SICMA) do ông Nguyễn Thế Phong làm Giám Đốc, liên quan đến ngân sách $522,000 của chính phủ tiểu bang Victoria cấp cho Hội Cộng Đồng;

 

3. Chuyển tiền từ Hội Cộng Đồng sang Công Ty VNCH (Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia) (Limited) (Công Ty) do ông Phong làm Giám Đốc vĩnh viễn sau đó tuyên bố giải thể công ty này; 

 

4. Các khoản chi phí không rõ ràng liên quan đến các hoạt động xã hội bao gồm giỗ Tổ Hùng Vương: năm 2000: $1407; 2001: $58722; 2002: $52093; 2003: $32678; 2004: $17233; 2005:$3378; 2006:$7918; 2007: $0

 

5. Các khoản chi phí không rõ ràng liên quan đến Đại Hội Văn Hoá Thế Giới năm 2006 (Vietnamese World Conference)

 

6. Việc Hội gây quỹ năm 2008 trong đó Công Ty đứng ra “thay mặt Hội” thu tiền của đồng bào. Số tiền thu được đã nhập vào trương mục của Công Ty sau đó đã được rút ra nhưng không đưa vào trương mục của Hội. 

 

Theo thủ tục tố tụng dân sự tiểu bang Victoria (và toàn Úc), bên Bị-đơn (Defendant, Ban Chấp Hành Hội Cộng Đồng) sau khi đưa ra Biện Minh (Defence) cần phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho Biện Minh của họ để cho bên Nguyên-Đơn (quý ông) xem xét (inspect). Ban Chấp Hành Hội Cộng Đồng (Bị-đơn) đã cung cấp các tài liệu về tài chính cho văn phòng luật sư của họ (Borchard & Moore).

 

Chúng tôi, thay mặt quý ông, đã yêu cầu một kế toán viên độc lập, không có liên hệ gì với cộng đồng Việt Nam, cô Theresa Sgambaro xem xét các tài liệu đó, và theo cô: các tài liệu bên Bị đơn đưa ra đã không đáp ứng đủ để tiến hành công việc kiểm toán, chẳng hạn Hội Cộng Đồng có nhiều (gần 10) trương mục ngân hàng riêng biệt nhưng không có hồ sơ kế toán ghi rõ các khoản chuyển ngân giữa các trương mục này (“no journals or ledgers enabling cross reference”). Việc chuyển tiền từ Hội sang Công Ty đã không có các tài liệu kế ghi nhận theo quy định kế toán (“there was no document reconciling the inter-entity transaction”).

 

Chúng tôi đã trình bày sự việc này (Interlocutory Application) với Toà án và vào hôm 13/1/2010, Thẩm Phán Braun thuộc toà Sơ Thẩm Melbourne đã nghe khiếu nại này của quý ông. Như quý ông đã biết, phía Bị-đơn có ông Phong ra toà, thay mặt cho Ban Chấp Hành Hội Cộng Đồng (mới và cũ). Ông Nguyễn Văn Bon, đương kim Chủ Tịch Hội Cộng Đồng không thấy xuất hiện ở phiên toà.

 

Phiên toà là công khai nên bất kỳ ai cũng có thể đến nghe được, chúng tôi nhận thấy có các ông sau đây đến dự khán phiên toà này: ông Nguyễn Xuân Lân, Trần Đức Vũ, Đặng Văn Thiên, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hữu Phòng cùng quý ông Võ Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Hùng.

 

Phía Bị-Đơn xin hoãn phiên toà lại để có thêm thời gian và Thẩm Phán Braun đã cho phép phiên toà được hoãn tới ngày 12/2/2010. Tuy nhiên, Ngài Thẩm Phán đã đưa ra một số hướng dẫn quan trọng sau đây, xin lược thuật:

 

Nếu có sự bất minh gian dối (“skulduggery”) thì các nguyên tắc pháp luật cơ bản liên hệ sẽ được áp dụng. Nếu là sự hiểu lầm thì đây là cơ hội để các bên liên hệ giải quyết vấn đề, và vấn đề chỉ có thể giải quyết rốt ráo bằng cách minh bạch tất cả các tài liệu có liên quan (nguyên văn: “open up the doors, open up the books, open up the records”).

 

Nếu có ai đó lem nhem với tài sản của Hội, thì có thể họ sẽ dấu giếm càng nhiều và càng lâu các tài liệu mà họ có thể, còn thì một người vô tư  trong một hoàn cảnh minh bạch không có gì phải dấu giếm (nguyên văn: “an innocent man in innocent situation has nothing to hide”).

 

Ngài Thẩm Phán Braun nói tiếp rằng:

 

“Đây là một Hội có tư cách thành viên, và thành viên có quyền biết chuyện gì đã xảy ra trong Hội, như bất kỳ một hội nào khác. Không ai có quyền sở hữu những thông tin như trong trường hợp tư nhân. Không ai có thể nói “đây là chuyện làm ăn của tôi, các ông không được quyền biết” (nguyên văn: “This is an Association that has a membership that is entitled to know what is going on, like any other association. Nobody can say “look, this is my business and you have got no right to know about it”).

 

Ngài Thẩm Phán kết luận rằng:

 

“Nếu các ông không giải quyết vấn đề, Toà sẽ xử vụ này, và quyết định. Các ông không nên hiểu lầm rằng Toà Án này không xem xét đến trường hợp của các ông. Điều đó không đúng. Nếu các ông không giải quyết được, chúng tôi sẽ giải quyết cho các ông. Chúng tôi ở đây để làm việc này.

 

(Nguyên văn: “But, finally I say to you, if you can’t, this Court is here and will hear your case and decide it. You should not misunderstand that the Court is not interested in your case. That is not true. If you can’t resolve it, the Court will resolve it for you.We are here to do that.”

 

Xin quý ông lưu ý: phiên toà sắp tới sẽ diễn ra vào 9 giờ 30 sáng, ngày 12/2/2010 tại Toà Sơ Thẩm Melbourne (233 William St., Melbourne, Tầng 6, Court 28). Đây là phiên xử công khai nến bất cứ ai cũng có thể dự khán.

 

Toà Trung Thẩm Victoria

 

Chúng tôi xác nhận với quý ông rằng, ngoài trường hợp của quý ông ở Toà Sơ Thẩm như đã nói ở trên, văn phòng chúng tôi cũng thụ lý một trường hợp khác liên quan đến hai (2) cá nhân: ông Võ Ngọc Anh khiếu nại ông Nguyễn Thế Phong.

 

Các thông tin sau đây được sự uỷ quyền của ông Võ: Ông Võ Ngọc Anh, thân chủ của chúng tôi khiếu nại rằng: Ông ta là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hoà, chiến đấu trên chiến trường Đông Dương sát cánh với quân đội Đồng Minh bao gồm Úc và Mỹ, và đã trở thành thương binh sau các trận đánh với quân đội cộng sản Bắc Việt trước năm 1975. Ông vượt biên và sau đó định cư tại Úc và chưa bao giờ về lại Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thế Phong, trong vai trò Chủ Tịch Hội Cộng Đồng (trước đây) đã triệu tập một cuộc họp cộng đồng (15/3/09) và những phát biểu của ông trước một cử toạ 61 người có thể được hiểu rằng ông Võ là cộng sản, tay sai của cộng sản, phá hoại hoạt động chống cộng của cộng đồng người Việt và đánh phá chính nghĩa quốc gia.

 

Sau đó ông Phong còn ra thông báo (19/3/09) rằng “các hội đoàn đoàn thể đã đi đến quyết định lên án hành vi phá hoại cộng đồng và chánh nghĩa quốc gia của ông Võ …(và) tạm ngưng tư cách thành viên của ông Võ”.

 

Ông Võ Ngọc Anh cho biết rằng ông cảm thấy đau khổ và bị sỉ nhục nghiêm trọng vì những cáo buộc của ông Phong. Ông nghĩ rằng ông đã đóng góp cuộc đời và thân thể của mình cho chính nghĩa và lý tưởng mà quân đội VNCH, quân đội Úc và Đồng Minh đã và sẽ mãi mãi vinh danh.

 

Và, dù quá sức chật vật về vấn đề tài chính, ông Võ không thể chấp nhận để cho ông Phong lợi dụng sự tin tưởng của đồng hương để triệt hạ uy tín, danh dự của ông, một thương binh của một quân đội tội nghiệp nhất trên thế giới: Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà.

 

 

Theo luật tố tụng dân sự tại Victoria (và cả Úc Châu), trước khi phiên toà bắt đầu, các bên liên hệ trong cuộc tranh chấp có quyền đưa ra những câu hỏi (Interrogatories) và bên kia bắt buộc phải trả lời trong phạm vi thời gian quy định. Ông Võ đã trả lời các câu hỏi do phía ông Phong đưa ra.

 

Tuy nhiên, các câu hỏi từ phía ông Võ đưa ra cho ông Phong vào ngày 23/9/2009, sau hơn 4 tháng (hôm nay 28/1/2010), vẫn chưa được ông Phong trả lời.

 

Phiên toà xử việc ông Võ khiếu nại ông Phong sẽ được khai mở vào ngày 10/3/2010 tại toà Trung Thẩm Victoria (County Court of Victoria, 250 William St., Melbourne) trước một Bồi Thẩm Đoàn (jury). Phiên toà là công khai, nên bất cứ ai cũng có thể dự khán.

 

Hội Cộng Đồng Gây Quỹ?

 

Quý ông đã chuyển đến văn phòng chúng tôi hai thông báo với nội dung Hội Cộng Đồng kêu gọi đồng bào đóng góp tiền để tài trợ chi phí cho hai phiên toà nói trên. Quý ông cho chúng tôi biết là quý ông đã tìm thấy các thông báo này trên mạng Internet.

 

Đọc các thông báo này, chúng tôi ghi nhận những điểm như sau: Thông báo có ghi rõ tên người viết, đề ngày 25/1/2010, và chi tiết trương mục ngân hàng, và được viết dưới đầu thư (letterhead) của Hội Cộng Đồng nhưng không có chữ ký của người viết. Chúng tôi cố vấn về vấn đề này như sau:

 

1. Quý ông, hay bất cứ thành viên nào của cộng đồng, nên liên lạc trực tiếp với “người viết thông báo” để xác định xem có phải họ viết thông báo này hay không?  (Đề phòng thông tin giả mạo, trương mục giả mạo, như đã từng xảy ra ở chính trường Liên Bang Úc);

 

2. Quý ông, hay bất cứ thành viên nào của cộng đồng, có thể trực tiếp liên lạc với Consumer Affairs Victoria (số điện thoại: 1300 55 81 81) (Nếu quý vị cần thông ngôn tiếng Việt, liên lạc số 131 450) để tìm kiếm sự xác nhận của họ là: trong trường hợp Hội Cộng Đồng (Vietnamese Community In Victoria-Victoria Chapter Inc.) đang bị khiếu nại tại Toà Án về việc thu-chi không minh bạch số tiền mà Hội Cộng Đồng thu được từ các cuộc gây quỹ trước đây, Consumer Affairs Victoria có cho phép Hội Cộng Đồng tiếp tục gây quỹ (để tài trợ án phí) hay không?

 

Kính gởi quý ông lời chào trân trọng từ Luật Sư Nguyễn Bá Đại và các đồng nghiệp.

 

Kính thư,

 

Dai Nguyen

Luật Sư Nguyễn Bá Đại

 

 

Thông báo khẩn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

 

V/v: Chiến dịch vận động đóng góp “ 1 Đồng Cho Công Lý” của Ủy Ban Pháp Lý CĐNVTD-VIC.

 

Kính thưa:     

 

– Qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quývị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể,

– Quý vị đại diện truyền thông báo chí,

– Toàn thể đồng hương CÐNVTD-Victoria.

 

Tiếp theo Thông Báo của Ủy Ban Pháp Lý của CĐNVTD-VIC ra ngày 22 tháng 1 năm 2010, về việc kêu gọi đồng bào và các hội đoàn đoàn thể tham gia vào cuộc vận động “$1 Cho Công Lý” tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng năm nay hầu giúp trang trải những luật phí liên quan đến hai vụ kiện mà CĐNVTD-VIC phải ra tòa trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010 tới đây, Ban Chấp Hành chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị và yêu cầu của đồng bào xin cho biết thêm chi tiết và cách thức đóng góp về vụ việc này. Chúng tôi xin được bổ túc thêm những chi tiết sau:

 

1. Một cá nhân trong cộng đồng đã đệ đơn kiện ông Nguyễn Thế Phong, Cựu chủ tịch CĐNVTD-VIC ( nhiệm kỳ 2007-2009) tại tòa Trung Thẩm Victoria (County Court) với lời cáo buộc rằng ông Chủ tịch CÐNVTD-VIC đã tuyên bố cá nhân này là cộng sản và đánh phá cộng đồng. Phiên tòa sẽ được xử vào tháng 3 năm 2010, thể theo luật sư cho biết phí tổn của tòa án có thể lên đến $6,600 một ngày và có thể kéo dài đến 7 hoặc 10 ngày.

 

2. Một số cá nhân trong cộng đồng cũng đồng thời đệ đơn tại tòa Sơ Thẩm Victoria (Magistrate Court) với những cáo buộc rằng Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC do ông Nguyễn Thế Phong làm chủ tịch đã tham lũng công quỹ của cộng đồng. Nội vụ đang được phân xử tại tòa Sơ Thẩm với một phiên tòa vào trung tuần tháng 2 năm 2010.

 

Đứng trước sự việc nêu trên, Cộng Đồng chúng ta buộc phải hầu tòa và chống lại những cáo buộc mà nguyên đơn đã đưa ra. Ban Chấp Hành chúng tôi và Ủy Ban Pháp Lý vì thế thiết tha kêu gọi sự đóng góp và hỗ trợ của đồng bào hầu trang trải cho những án phí to lớn này.

 

Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng: Ông Nguyễn Thế Phong và Ban Chấp Hành do ông lãnh đạo đã hành xử đúng với những gì Nội Quy CĐNVTD-VIC đòi hỏi và cho phép trong cương vị Chủ tịch của mình.

 

Các hội đoàn đoàn thể và đồng hương tại Victoria muốn đóng góp vào Quỹ “$1 Cho Công Lý” này của CĐVTD-VIC có thể đóng góp qua văn phòng cộng đồng tại  214 Nicholson St, Footscray 3011 hoặc gởi trực tiếp vào trương mục của Quỹ Pháp Lý Cộng Đồng với chi tiết như sau:

 

Ngân hàng: Commonwealth Bank of Australia    

Tên trương mục: VCA-VIC Uy Ban Phap Ly

Số trương mục: (063020 BSB) 10395572

 

Trân trọng thông báo.

 

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch.

25 – 01- 2010.

 

THÔNG BÁO

 

V/v:Ủy Ban Pháp Lý Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

 

Kính Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể , Quý cơ quan Truyền Thông Việt Ngữ và Quý Đồng Bào

 

Theo quyết định của Đại Hội Thường Niên Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria ngày 28-11-2009, một Ủy Ban Pháp Lý cho Cộng Ðồng đã thành lập với thành phần nhân sự như sau:

 

Trưởng Ban:  Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc

Phó Ban: Ông Lê Thành Nhân

Thủ Qũy:  Bà Phạm Minh-Tâm

Thư Ký: Ông Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy Viên:  Anh Lâm Phương Lam

 

Ủy Ban Pháp Lý được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria về các vấn đề liên quan đến pháp lý hầu  bảo vệ uy tín trong sáng của cộng đồng trước những âm mưu phá hoại sự đoàn kết trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do của chúng ta.

 

Nhân dịp Đầu Năm  Canh Dần 2010, Ủy Ban Pháp Lý sẽ thực hiện chương-trình   gây quỹ đầu tiên gọi là “Góp 1 đồng bảo-vệ Công Lý” vào hai ngày Hội Chợ Tết của Cộng Đồng tổ chức tại Sandown Park ( Springvale) (13/02/2010 và 14/02/2010).

 

Chúng tôi rất mong đồng bào tích cực đóng góp vào chiến dịch gây qũy này hầu giúp đỡ Cộng Đồng trang trải những chi phí cần thiết về pháp lý. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc qua điện thoại  của Văn-phòng Ủy Ban số 9909 7038  hoặc  0402 540 837

 

Trân trọng cảm ơn quý vị

Thay mặt Ủy Ban Pháp Lý CĐNVTD-VIC

 

Nguyễn Lê Thanh Trúc

Trưởng Ban

 

 

(Trích TVTS 1245   phát hành ngày 3.2.2010)