34 phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát Mã Lai bắt giữ

17 Tháng Một, 2017 | Người Việt đó đây
Các máy đánh bạc bị thu giữ tại cơ sở giải trí. Photo Courtesy: nst.com.my

Trong số những phụ nữ Việt Nam bị bắt, có một người được cho là nạn nhân của nạn buôn người và đã được giải cứu khỏi một cơ sở giải trí, vốn hoạt động như một sòng bạc chuyên nghiệp.

Tờ New Straitstimes (NST) của Mã Lai cho biết những người này bị bắt trong một đợt truy quét lớn của lực lượng cảnh sát thu hồi thuế quốc gia Mã Lai (NRRET) phối hợp với cảnh sát bang Johor từ giữa đêm 13-1 đến 9 giờ sáng 14.1 (giờ địa phương).
Giám đốc Cục cảnh sát điều tra hình sự bang Johor, ông Kamarul Zaman Mamat

xác nhận thông tin trên và cho biết tổng cộng có 56 phụ nữ người nước ngoài bị bắt tại 4 cơ sở giải trí ở thành phố Johor Bahru trong đợt truy quét đầu tiên.

Ngoài 34 phụ nữ người Việt còn có 20 phụ nữ người Trung Quốc và 2 phụ nữ người Nam Dương. Những người này nằm trong độ tuổi từ 19 đến 34 và được xác định là làm việc với vai trò nhân viên quan hệ khách hàng (GRO) tại các cơ sở giải trí nói trên.

Cũng theo ông Kamarul Zaman, nhà chức trách còn bắt giữ 4 người đàn ông Nepal, 2 người Miến Điện, từ 22 đến 37 tuổi, vì không có giấy tờ hợp lệ. 7 công dân Mã Lai gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ, được xác định là bảo vệ và nhân viên thu ngân của các cơ sở trên cũng bị bắt. Đáng chú ý, trong số những người Mã Lai bị bắt có 6 người thuộc danh sách truy nã của cảnh sát.

Ông Kamarul còn cho biết thêm có sáu khách hàng là công chức nhà nước cũng bị bắt và họ đã được bàn giao cho Ủy ban Chống tham nhũng Mã Lai (MACC) xử lý riêng. Những người bị bắt sẽ bị điều tra theo các qui định của luật pháp bang Johor và liên bang liên quan đến các hoạt động giải trí, nhập cư, chống buôn người và chống cờ bạc.

Tổng hợp