Bầu cử ban chấp hành Cộng đồng NVTD- TB Victoria

28 Tháng Chín, 2016 | Người Việt đó đây
Thành viên trong cộng đồng đi bầu tại trụ sở Hội Phụ Nữ Việt-Úc ở Richmond. Hình: TVTS

(TVTS)  –  Hôm Chủ Nhật vừa qua, các thành viên trong cộng đồng Việt Nam tại  Tiểu bang Victoria, Úc Châu, đã đi bầu ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (CĐNVTD-Vic) tại sáu địa điểm ở các ngoại ô gồm Springvale, Broadmeadows, Richmond, Footscray, Sunshine và Flemington.

Cuộc bầu cử lần này nhằm bầu tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ 3 năm tới, từ 2016 đến 2019.

Cũng như những năm gần đây, chỉ có một liên danh duy nhất ra ứng cử nhiệm kỳ  sắp tới là Liên Danh Phục Vụ do Cô Nguyễn Phượng Vỹ, chủ tịch mãn nhiệm của ban chấp hành CĐNVTD-Vic làm thụ ủy với chức danh là chủ tịch.

Các ứng viên khác gồm Ông Nguyễn Thế Phong, phó chủ tịch Nội Vụ; Ông Kevin Trần,  phó chủ tịch Ngoại Vụ; Ông Andrew Đỗ, phó chủ tịch  Tài Chánh và Kế Hoạch;  Cô Trang Trần, tổng thư ký và Cô Nguyễn Kim Hương, thủ quỹ.

TiVi Tuần-san đã đi quan sát phòng phiếu ở trụ sở Hội Phụ Nữ Úc-Việt trên đường Lennox Street vùng Richmond vào buổi trưa ngày Chủ Nhật. Ở bên ngoài trụ sở hội, những lá cờ Úc và Cờ Vàng bay phất phới trong ngày nắng và lạnh bất thường của mùa xuân Melbourne. Có khoảng bốn năm thanh niên nam nữ hướng dẫn và mời cử tri vào  phòng phiếu.

Bên trong,  có khoảng trên chục người đang sắp hàng  chờ bầu, phần lớn là những người trung niên và cao niên. Các cử tri này tỏ ra nhiệt tình trong việc chọn người đại diện cho cộng đồng trong ban chấp hành sắp tới.

Có trên chục nhân viên tổ chức bầu cử hướng dẫn cử tri trong việc bầu bán, một việc khá đơn giản vì chỉ điền vào ô tín nhiệm hay không tín nhiệm mà thôi.

Một nhân viên trong ban tổ chức bầu cử nói với TVTS rằng, cho đến giờ phút này, số người đi bầu đông gấp đôi lần trước.

Sáng Thứ Hai, TVTS nhận được thông cáo báo chí của ông Trần Đông, trưởng ban vận động và tổ chức bầu cử cho biết kết quả như sau:

“Uỷ Ban Vận động và Tổ chức (UB. VĐ & TC) Bầu Cử trân trọng công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do (BCH. CĐNVTD) và Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát (HĐCV & GS) tại Victoria nhiệm kỳ 2016 – 2019  như sau:

A- Kết quả kiểm phiếu bầu cử BCH. CĐNVTD-VIC: Căn cứ vào điều 13.1.2 của Nội Quy, căn cứ vào Biên Bản Tổng kết Kiểm phiếu lúc 19g30 ngày Chủ Nhật 25-9-2016 tại Đền Thờ Quốc Tổ, UB. VĐ&TC Bầu cử trân trọng công bố kết quả sơ khởi của việc kiểm phiếu như sau:

– Tổng số cử tri đi bầu tại sáu phòng phiếu là 1517 người

– Tổng số phiếu tín nhiệm Liên Danh Phục Vụ tại sáu phòng phiếu là 1494.

– Tổng số phiếu bất tín nhiệm Liên Danh Phục Vụ tại sáu phòng phiếu là 11.

– Tổng số phiếu bất hợp lệ tại sáu phòng phiếu là 1

– Tổng số phiếu trắng tại sáu phòng phiếu là 11.

Do đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm đa số là 98.50% so với số cử tri đi bầu vì vậy Liên danh Phục Vụ do bà Nguyễn Phượng Vỹ thụ uỷ Liên Danh được công nhận đắc cử.

Đây là kết quả sơ khởi, UB. VĐ&TC Bầu Cử sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại trong vòng 14 ngày sau ngày bầu cử, nếu có; sau đó Uỷ Ban sẽ công bố kết quả chính thức trên các phương tiện truyền thông, báo chí và chấm dứt nhiệm vụ.

B- Kết quả chính thức bầu cử HĐCV & GS: Với sự tham dự bỏ phiếu vào lúc 18g30 ngày 25-9-2016 tại Đền Thờ Quốc Tổ của 14 Hội đoàn có đóng niên liễm sinh hoạt với BCH. CĐNVTD-VIC để bầu cử một số chức vụ trong HĐCV & GS như trong Thông Báo số 7, UB. VĐ & TC Bầu cử trân trọng công bố kết quả bầu cử các chức vụ trong HĐ.CV & GS nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

1- Ông Nguyễn Khương Ninh đạt 86% phiếu tín nhiệm, được uỷ thác chức vụ Chủ Tịch HĐ.CV & GS.

2- Ông Trần Hoàng Phương đạt 57% phiếu tín nhiệm, được uỷ thác chức vụ Phó Chủ Tịch HĐ.CV & GS.

3- Ông Đào Lâm Tuấn, do số phiếu bằng nhau nên được bầu lại vòng 2, đạt 78.6% phiếu tín nhiệm, được uỷ thác chức vụ Thư Ký HĐ.CV & GS.

4- Các Ông: Bùi Hữu Thọ, Đỗ Tiến Nhã, Lê Thànnh Nhân, Lý Bá Phù đều được uỷ thác chức vụ Uỷ viên HĐ.CV & GS.

Kết quả bầu cử HĐCV & GS này là kết quả chính thức.

C- UB. VĐ & TC Bầu cử trân trọng cảm tạ quý đồng hương đã dành thì giờ đi bỏ phiếu bầu cử đại diện cộng đồng Việt Nam, đồng thời cũng trân trọng tri ân tất cả các anh chị em thiện nguyện viên đã giúp việc cho 6 địa điểm bỏ phiếu tại Victoria trong ngày 25-9-2016”.