Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nói chuyện về đất nước tại Úc

26 Tháng Mười Một, 2016 | Người Việt đó đây
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (thứ hai từ phải) tại tư gia trong dịp ông Nguyễn Hồng Anh (thứ ba) sang Quận Cam, Hoa Hỳ trình diễn nhạc vào năm 2014. Đứng hai bên là nhạc trưởng Lê Văn Khoa và ca sĩ Ngọc Hà

MELBOURNE – Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh từ Hoa Kỳ sẽ đến Úc vào tuần tới.  Tại Melbourne Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh sẽ có một buổi nói chuyện vào ngày Thứ Sáu 2.12.2016 tại nhà hàng Rama ở Footscray lúc 8.30PM.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, 86 tuổi, là một người nổi tiếng trong nhiều lãnh vực: quân sự, văn chương và khoa học.

Trước năm 1963, thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ông là  đại tá tư lệnh đầu tiên của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra, ông còn là nhà nhà văn với bút hiệu Toàn Phong có nhiều tác phẩm nổi tiếng được xuất bản trong đó tác phẩm Đời Phi Công được giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1961.

Theo tài liệu trên mạng,  ông  nổi tiếng vì công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền Apollo lên được mặt trăng và thu hồi các phi thuyền về trái đất.

Ông được rất nhiều giải thưởng trong đó có giải  “Giải thưởng Dirk Brouwer”.

Năm 2006 Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được Hội Khoa học Không gian Hoa Kỳ (American Astronautical Society) trao tặng giải thưởng Dirk Brouwer về các cống hiến trong lĩnh vực Cơ học bay không gian.

Ông là giáo sư tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian nổi tiếng trên thế giới.

Năm 1962, ông là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên ở Đại học Colorado được cấp bằng tiến sĩ khoa học không gian sau khi ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do NASA tài trợ (ông cũng có bằng tiến sĩ quốc gia của đại học Sorbonne, Pháp).

Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công đồng thời được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất an toàn.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh rất nặng lòng với quê hương. Sau khi về hưu, dù đã lớn tuổi, ông vẫn đi đó đây diễn thuyết, nói chuyện với đồng bào và nhất là với giới trẻ về việc xây dựng một Việt Nam tương lai không cộng sản.

Vào ngày Thứ Sáu 2.12.2016 tới đây, ông sẽ có một buổi tối tâm tình với đồng bào Việt Nam ở Melbourne tại nhà hàng Rama, Footscray với chủ đề về sự thay đổi từ quá khứ, hiện tại và tương lai của Việt Nam, từ 8.30PM đến 10.30PM.

Vào cửa tự do. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Dáng Thơ: 0421 594 577.

 

TiVi Tuần-san