Hai người gốc Việt bị xét xử vì buôn lậu thuốc tại Pháp

03 Tháng Ba, 2017 | Người Việt đó đây
Hai người Việt bị bị cáo buộc buôn lậu thuốc về VIệt Nam. Photo Courtesy: Toby Talbot/AP Photo

Tòa án vùng Meaux, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), vừa xét xử cặp đôi quốc tịch Pháp gốc Việt vì lừa lấy thuốc được bảo hiểm y tế chi trả để buôn lậu về Việt Nam.

Theo hãng AFP đưa tin, hai bị cáo vốn là vợ chồng, đã ly dị nhưng vẫn tiếp tục cùng làm ăn phi pháp. Nữ bị cáo 42 tuổi bị kết án 15 tháng tù nhưng được hưởng 13 tháng tù treo nên chỉ còn 2 tháng tù giam vì “lừa đảo có tổ chức”.

Chồng cũ của bà này, 53 tuổi, bị phạt 12 tháng tù, được hưởng 10 tháng tù treo. Cặp đôi còn phải nộp phạt 144,587 euro.

Cảnh sát và các nhà điều tra thuộc Văn phòng Trung ương chống Vi phạm về môi trường và y tế Pháp (Oclaesp) trước đó đã theo dõi cặp đôi trên và bắt quả tang người vợ đang đưa thuốc cho 2 nam tiếp viên của Vietnam Airlines trong khách sạn ở gần sân bay. Người chồng thì bị bắt khi ngồi trong xe hơi đậu ở sân của khách sạn để đợi vợ.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát tại khách sạn và nhà riêng của hai vợ chồng, tìm được 15,000 euro tiền mặt, 1 túi thuốc và nhiều sản phẩm bằng da cao cấp có tổng giá trị khoảng 6,000 euro. Cặp đôi này và 2 nam tiếp viên đã bị tòa án địa phương thẩm vấn.

Hai nam tiếp viên hàng không bị bắt quả tang nhận hàng từ nữ bị cáo đã được tòa trả tự do.

Tổng hợp