Lá cờ đỏ của Việt Nam bị cấm treo ở các cơ sở chính thức của thành phố San Jose

31 Tháng Một, 2017 | Người Việt đó đây
Trong phòng họp của Hội đồng Thành phố San Jose. (Ảnh: Việt Báo)

Hội Đồng Thành Phố San Jose bỏ phiếu  với tỉ số 11 trên 11, đồng ý cấm cờ đỏ.

Tuần qua,  Hội Đồng Thành Phố San Jose có cuộc họp thường kỳ để biểu quyết một số công việc của thành phố. Đặc biệt, trong nghị trình đêm đó, có một nghị quyết có liên quan đến cộng đồng người Việt tại San.

Cuộc họp diễn ra tại văn phòng thành phố, Thị trưởng Sam Liccardo chủ tọa và có tất cả 10 Nghị viên hiện diện.

Về phía cộng đồng Việt Nam có sự tham dự của một số hội đoàn và đồng hương.

Nghị quyết cấm cờ đỏ do nghị viên Nguyễn Tâm đệ trình. Nhiều người lên phát biểu lý do tại sao họ muốn cấm cờ đỏ.

Tuy nhiên cũng có 4 người chống đối. Một trong 4 người đó là Chris Lê. Anh này cho biết cấm treo cờ đỏ là một sự vi phạm về quyền tự do phát biểu.

Lời phát biểu của  thanh niên nầy bị phản đối. Người tham dự bày tỏ thái độ, Ông Thị Trưởng phải lên tiếng để vãn hồi.

Được biết, trước cuộc họp nầy, Chris Lê đã cho biết anh sẽ ra tranh cử Nghị Viên Quận 7 vào năm 2018, đối đầu với nghị viên đương nhiệm Nguyễn Tâm.

Có tin Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco gửi văn thư phản đối, nhưng văn phòng thành phố đã không nhận được để đưa vào hồ sơ nghị trình.

Nghị viên Raul Peralez đồng tình với ý kiến  của những người tị nạn cộng sản,  nhưng nhấn mạnh rằng quyền tự do phát biểu của người dân vẫn được tôn trọng, nếu có ai muốn mang cờ đỏ đến San Jose.

Bởi nghị quyết chỉ cấm treo lá cờ đỏ trên cột cờ thuộc về thành phố mà thôi.

Sau khi nghe tất cả những lời phát biểu của người tham dự. Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu. Tất cả 11 phiếu đồng ý thông qua nghị quyết Cấm treo cờ Đỏ trong lãnh thổ của thành phố.