Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương bị dời lại vào cuối tháng 7

16 Tháng Sáu, 2017 | Người Việt đó đây
Đoàn Thị Hương (phải, áo vàng) và Siti Aisyah. Photo Courtesy: NEW STRAITS TIMES

Phiên tòa xét xử sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên, sẽ được dời sang ngày 28.7 tại tòa án cấp cao Shah Alam.

Phó công tố viên của Mã Lai ông Muhammad Iskandar Ahmad, cho biết hai phụ nữ bị cáo buộc giết chết ông Kim Jong-nam, gồm Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (25 tuổi, người Nam Dương), dự kiến ra tòa lần tới tại Tòa án tối cao Azmi Ariffin ở TP Shah Alam – Mã Lai vào ngày 28.7. Đây là quyết định được đưa ra sau phiên xử ngày 16.6.

Theo báo Star, đúng lịch trình phiên xét xử các nghi phạm lần thứ 4 sẽ diễn ra hôm nay (16.6), nhưng vì lý do an ninh nên phiên tòa đã đành dời lại đến tháng 7.

Ngoài ra, phiên xử diễn ra tại nhà tù dành cho phụ nữ Kajang ở bang Selangor, nơi hai nghi phạm Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam, và Siti Aisyah, công dân Nam Dương, đang bị tạm giam. Phiên toà này chủ yếu chỉ để các bên xử lý vấn đề hồ sơ.

Theo ông Iskandar, các công tố viên đã bàn giao 44 tài liệu, bao gồm một báo cáo khám nghiệm pháp y, một báo cáo về loại hóa chất sử dụng trong vụ án và một báo cáo liên quan tới các vụ bắt giữ nghi can của cảnh sát, cho tòa án.

Tuy nhiên, các tài liệu như băng ghi hình tại hiện trường chỉ được bàn giao trước 1 ngày hoặc trong ngày diễn ra phiên xử.

Báo The Star cho biết Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có thể đối mặt với án tử hình nếu bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào khoảng 9 giờ ngày 13-2. Nạn nhân được cho là thiệt mạng sau khi bị hai người phụ nữ “đầu độc”.

Tổng hợp