TiVi Tuần-san: Từ báo giấy lên báo mạng và truyền hình trực tuyến

03 Tháng Mười Một, 2016 | Người Việt đó đây

(TVTS) – Thứ Năm tuần qua  đánh dấu một ngày quan trọng và đáng nhớ của TiVi Tuần-san. Từ một tờ báo giấy phát hành hàng tuần hơn 30 năm qua, TiVi Tuần-san đã lên mạng gần 10 năm. Từ tờ báo chỉ bằng tiếng Việt, TiVi Tuần-san đã phát hành thêm báo mạng bằng tiếng Anh hơn 6 tháng qua. Đi một bước nữa, được coi như là tiên phong trong cộng đồng người Việt ở Úc, từ một tháng qua, TiVi Tuần-san đã bắt đầu phát hình trên mạng (webcast) chương trình trực tuyến bằng hai ngôn ngữ Việt & Anh với những tin tức hàng ngày, phóng sự, phỏng vấn, các chuyên mục giải trí, từ văn nghệ, đầu tư đến du lịch, nấu ăn v.v…

Khoảng 60 vị khách và thân hữu đến dự buổi ra mắt vào trưa ngày 27.10.2016, gồm các chính trị gia như Thượng nghị sĩ Zed Seselja thứ trưởng Dịch vụ Xã hội và Đa văn Sự vụ; Dân biểu Tim Watts đơn vị Gellibrand đại diện Thủ lãnh Đối lập Liên bang Bill Shorten; Thượng tọa Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu viện Quảng Đức đại diện Giáo hội Phật giáo Tiểu bang Victoria; Linh mục Peter Hoàng Kim Huy chánh xứ Giáo xứ St John The Baptist, Clifton Hill đại diện Cộng đồng Công giáo Tiểu bang Victoria; Ông Allan Kaufman giám đốc công ty LeBa Ethnic Media;  Bà Trần-Đặng Thanh-Khâm chủ tịch Hội Phụ Nữ Úc Việt; Bà Cẩm Nguyễn tổng giám đốc Hội Phụ Nữ Úc Việt; Bà Yến Bùi hội trưởng Hội Cao Niên Văn Hóa Việt; ông Dũng Lê tổng giám đốc Hollywood Nails và đứng đầu chương trình Thank You Australia; Bác sĩ Phạm Phúc Nhân nguyên chủ tịch Hội Nha Y Dược Victoria và đứng đầu nhiều tổ chức gây quỹ từ thiện; Ông Dương Canh Dần, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Hội Chuyên Gia; Luật sư Nguyễn Tân Hải cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria; Luật sư Trần Đức Dũng cựu Tổng ủy viên Thành phố Maribyrnong; Giáo sư Nguyễn Xuân Thu đồng sáng lập Đại học RMIT Việt Nam; Võ sư Phan Cao Trí Võ Đường Thần Phong  Taekwondo; ông Bùi Quốc Hùng đại diện báo Nhân Quyền; ông Trị Nguyễn đại diện đặc san ASTCO, một số tài năng trẻ gốc Việt tham gia chương trình trực tuyến Full Story và một số quan khách và thân hữu của TiVi Tuần-san.

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Linh mục Hoàng Kim Huy, Ông Allan Kaufman và Bà Yến Bùi

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Linh mục Hoàng Kim Huy, Ông Allan Kaufman và Bà Yến Bùi

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Hồng Anh, chủ nhiệm kiêm chủ bút TiVi Tuần-san nói, rằng một số quan khách vừa được mời đi xem phòng thu hình truyền hình trực tuyến (tvtsonline.com.au) nhưng cách đây 30 năm, ông không dám mời họ thăm tòa soạn TiVi Tuần-san, lý do: đó là phòng ngủ của ông! Ông Hồng Anh nói phải nhiều năm sau, ông mới có một tòa soạn đúng nghĩa, nơi đã tiếp đón Thượng nghị sĩ Lao động Nick Bolkus tổng trưởng Di trú Liên bang đến khai trương trụ sở tờ báo vào năm 1994 và Thủ lãnh Đối lập Liên bang John Howard đến mừng sinh nhật 10 tuổi của TiVi Tuần-san vào năm 1995.

Ông Nguyễn Hồng Anh nói ông hãnh diện với khởi đầu khiêm tốn đó và là một trong những câu chuyện ông thích kể khi nói về sự phát triển của tờ TiVi Tuần-san trong lãnh vực truyền thông.

Ông cám ơn người khách đặc biệt đã từ Canberra xuống Melbourne để dự buổi ra mắt truyền hình trực tuyến của tvtsonline.com.au và nghĩ rằng với tư cách là con của một gia đình di dân và là người đứng đầu Bộ Đa văn Sự vụ, Thượng nghị sĩ Zed Seselja sẽ có điều gì đó để chia sẻ với mọi người trong buổi ra mắt này.

TNS Seselja chúc mừng ông Nguyễn Hồng Anh với bước phát triển quan trọng này, đó là thực hiện một chương trình truyền hình trực tuyến song ngữ, một loại truyền thông đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam tại Úc. Ông nói thực hiện tờ báo từ phòng ngủ, từ một tập chương trình truyền hình rồi thành tờ báo phát hành toàn quốc và nay lên truyền hình trực tuyến song ngữ là một việc lạ thường. Thượng nghị sĩ  Seselja nói với hơn một phần tư triệu người gốc Việt ở Úc, dịch vụ truyền thông kỹ thuật số sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tin tức cần thiết cho cộng đồng Việt Nam ở Úc, những người đến đây qua diện nhân đạo hay di dân để có cuộc sống mới ở đất nước này.

Quan khách đang theo dõi phát biểu ông Nguyễn Hồng Anh, chủ bút TVTS

Quan khách đang theo dõi phát biểu ông Nguyễn Hồng Anh, chủ bút TVTS

Ông xin được nói đến những đóng góp của người Việt Nam tại Úc, ở Melbourne, Sydney, Canberra và các nơi khác: người Việt đã có đóng góp tuyệt vời cho đất nước này, là điều mà người Việt có thể hãnh diện vì không những đem lại đời sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình mà còn cho nước Úc.  Ông nói người Việt đến Úc làm cho đất nước này trở nên phong phú hơn, một xã hội đa văn và ông chúc mừng cách riêng ông Nguyễn Hồng Anh với thành tựu đáng kể, với di sản của 30 năm trong ngành báo chí và nay tạo bước ngoặt khi ra mắt chương trình truyền hình trực tuyến song ngữ.

 Dân biểu Tim Watts cho rằng TiVi Tuần-san là một câu chuyện thành đạt của một xã hội đa văn.  Ông cũng nhắc lại câu chuyện của 30 năm trước khi tờ báo bắt đầu từ phòng ngủ và với sự làm việc cật lực, với lòng đam mê ông Hồng Anh đã làm cho tờ TiVi Tuần-san được nhiều người yêu chuộng, bởi theo ông, những người Việt trẻ ở miền Tây Melbourne mà ông gặp nói rằng hầu hết cha mẹ của họ đều đọc báo TiVi Tuần-san.

Ông Watts cho rằng tờ báo đã đóng góp một phần quan trọng trong tiến trình định cư của người Việt trong mấy chục năm qua, mang lại món ăn tinh thần cho cộng đồng Việt Nam và nay với kỹ thuật số, truyền hình trực tuyến TiVi Tuần-san sẽ là một viên gạch nối giữa những người mới đến Úc với người thuộc thế hệ thứ hai,  mang lại không những thông tin cho người Việt ở Úc mà ở khắp mọi nơi trên thế giới, và đặc biệt là với truyền hình trực tuyến bằng Anh ngữ, sẽ lôi cuốn sự hội nhập và đóng góp của giới trẻ.

Dân biểu Watts nói ông Hồng Anh vừa loan báo một tin hấp dẫn với sự thành hình của truyền hình trực tuyến song ngữ, loại hình truyền thông đầu tiên của người Việt ở Úc và ông hy vọng điều này sẽ giúp TiVi Tuần-san gia tăng số lượng độc giả, thính giả.

Ông cám ơn những đóng góp của người Việt cho xã hội Úc qua những người con nổi tiếng của họ như  cô Lê Tần ở Footscray là Người Úc Trẻ Tiêu Biểu Trong Năm và nay là người rất thành đạt tại Thung Lũng Silicon ở Hoa Kỳ.

Cuối cùng, Dân biểu Watts nói ông hy vọng ông Hồng Anh sẽ hát một ca khúc mới sáng tác như ông đã trình diễn vào một dịp lễ năm ngoái, cũng tại chỗ này. “Gặp Hồng Anh là hầu như được nghe hát” và Dân biểu Watts hy vọng sẽ nghe thêm những thành công mới của ông Hồng Anh trong tương lai.

Nhân viên TiVi Tuần-san xem danh sách để chuẩn bị đón quan khách đến dự buổi ra mắt

Nhân viên TiVi Tuần-san xem danh sách để chuẩn bị đón quan khách đến dự buổi ra mắt

Sau chính trị gia là phát biểu của hai đại diện tôn giáo. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng chúc mừng ông Hồng Anh với việc thành hình của tvtsonline, là một sự đóng góp mới cho cộng đồng Việt Nam, không những tại Úc mà còn đóng góp cho quê nhà Việt Nam nữa. Thượng tọa nói các lãnh đạo tôn giáo rất quan tâm cho giới trẻ Việt Nam, và với sự ra đời của tvtsonline song ngữ,  đây sẽ là nhịp cầu để kết nối thế hệ trẻ Việt Nam với thế hệ lớn tuổi. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng nói thầy rất vui khi có mặt trong buổi ra mắt truyền hình trực tuyến, và xin chúc mừng ông Hồng Anh và cô Thụy Văn, một nhà báo trẻ tốt nghiệp ở Úc, người mà thầy giới thiệu với quan khách là con gái út của ông Hồng Anh. Thượng tọa hy vọng Thụy Văn sẽ nối nghiệp của người cha và chúc cho tvtsonline thành công tốt đẹp.

Linh mục Peter Hoàng Kim Huy mở đầu phát biểu bằng trích một đoạn trong phúc âm khi Thánh Peter ở trên núi và nói (với Chúa) “It’s good to be here” thì hôm nay linh mục cũng nói “Ở đây tốt lắm” bởi vì thấy sự hiện diện của nhiều người trong một dịp rất đặc biệt, là buổi ra mắt television online  của TiVi Tuần-san.

Linh mục Huy nói cha muốn mở đầu phần phát biểu bằng hai chữ: Responsiveness and Growth (Đáp ứng và Phát triển).  Cha Huy nghĩ rằng, như ông Hồng Anh vừa nói, TiVi Tuần-san khởi đầu rất khiêm tốn, từ phòng ngủ. Nhưng TiVi Tuần-san có đặc tính là biết đáp ứng, đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam đến tị nạn và định cư ở Úc và cùng phát triển với sự hội nhập của cộng đồng Việt Nam. Cha Huy nói cha đã ở Úc 35 năm và tờ báo đã qua tay cha rất nhiều lần và thấy rằng TiVi Tuần-san đã đáp ứng nhu cầu thông tin của người Việt Nam trong nhiều lãnh vực.

đáp ứng nhu cầu, nên TiVi Tuần-san đã phát triển. Phát triển là điều tốt trong cuộc sống của chúng ta, và điều hay là TiVi Tuần-san đã không phát triển bên ngoài, phát triển tách rời, mà cùng phát triển với cộng đồng Việt Nam. Và hôm này chúng ta chứng kiến một sự phát triển quan trọng là phát triển từ báo giấy lên báo mạng, báo kỹ thuật số, truyền hình trực tuyến. Cha Huy nói rằng chúng ta đang ở trong thời đại gọi là audio-visual, nghe chưa đủ mà còn phải nhìn nữa. TiVi Tuần-san ngày nay không những đáp ứng nhu cầu của giới trẻ Việt, những người biết rất ít tiếng Việt mà còn đáp ứng nhu cầu của người Úc muốn hiểu biết về những sinh hoạt và văn hóa Việt Nam nữa. Linh mục Huy chúc mừng cô Thụy Văn đã đi theo bước chân của người cha, bước vào lãnh vực truyền thông và với truyền hình trực tuyến Anh ngữ, sẽ nối kết giới trẻ và giúp họ bảo tồn văn hóa Việt Nam.

Quan khách lên lầu thăm phòng studio của tvtsonline.com.au

Quan khách lên lầu thăm phòng studio của tvtsonline.com.au

Cha nói trong vài tuần qua cha có lên mạng xem một số chương trình truyền hình trực tuyến, thấy rất hay và cha sợ rằng có thể sẽ bị ghiền mà quên bổn phận của mình, là điều không tốt. Linh mục Huy chúc mừng TiVi Tuần-san hôm nay đã có một bước nhảy vọt rất lớn, từ báo in lên kỹ thuật số, truyền hình trực tuyến.

Ông Hồng Anh (trước green screen với Thượng tọa Nguyên Tạng và ông Hoàng Chính Đan) giải thích cho quan khách kỹ thuật thu hình tại studio

Ông Hồng Anh (trước green screen với Thượng tọa Nguyên Tạng và ông Hoàng Chính Đan) giải thích cho quan khách kỹ thuật thu hình tại studio

Một doanh gia người Úc, ông Allan Kaufman cho biết em ông và cha mẹ ông, gia đình ông đã làm việc với ông Hồng Anh trong 31 năm, giúp TiVi Tuần-san lấy quảng cáo từ các công ty và chính phủ. Ông Kaufman nhận thấy ông Hồng Anh làm việc một cách đam mê và có nề nếp, chuyên nghiệp nhờ đó mà tờ báo nổi tiếng và được cộng đồng Việt Nam ưa thích.

Ông Kaufman nói ông Hồng Anh đến nước Úc này như là một thuyền nhân, một người tị nạn không có gì mang theo ngoài niềm hy vọng và những gì ông tạo được trong ngày hôm nay là đáng kể và đáng khen ngợi.  Và hôm nay, với sự thay đổi không ngừng của kỹ thuật, ông Hồng Anh và cô Thụy văn vừa đưa lên mạng chương trình truyền hình trực tuyến với những youtube giá trị, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khán thính giả. Ông Kaufman tin rằng với niềm đam mê, với khả năng và sự kiên trì, quyết tâm, ông  Hồng Anh và cô Thụy Văn sẽ thành đạt với hoạt động mới này, đóng góp cho nước Úc và cho thành phố Melbourne này.

Thượng nghị sĩ Seselja bắt tay Bác sĩ Phạm Phúc Nhân và sau đó rời studio để bắt đầu buổi ra mắt television online của TiVi Tuần-san

Thượng nghị sĩ Seselja bắt tay Bác sĩ Phạm Phúc Nhân và sau đó rời studio để bắt đầu buổi ra mắt television online của TiVi Tuần-san

Người phát biểu cuối cùng là Bà Yến Bùi, hội trưởng Hội Cao Niên Văn Hóa Việt. Bà Yến cho rằng truyền hình trực tuyến đóng một vai trò quan trọng đối với  người cao niên như bà, năm nay đã trên 70 tuổi. Người cao niên gặp trở ngại về di chuyển và bị lệ thuộc vào người khác,  đó là chưa nói đến vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, người cao niên còn gặp vấn đề khác là ngôn ngữ. Cho nên, sau khi xem truyền hình trực tuyến của TiVi Tuần-san, bà trải qua kinh nghiệm là không còn cảm thấy mình bị tách biệt với xã hội mà được nối kết, nắm được những thông tin cần thiết bằng tiếng Việt,  là điều rất thích thú và phấn khởi. Do đó, dù không phải là người thích lướt sóng (surf) trên biển, nhưng hôm nay, với tư cách là một người cao niên, bà đề nghị những ai thích surf, hãy giúp các người cao niên  surf tại địa chỉ tvtsonline.com.au

Luật sư Nguyễn Tấn Hải gắn bảng tên của TT Thích Nguyên Tạng, đây là cách để mọi quan khách có thể biết tên nhau

Luật sư Nguyễn Tấn Hải gắn bảng tên của TT Thích Nguyên Tạng, đây là cách để mọi quan khách có thể biết tên nhau

Sau phần phát biểu của quan khách, ông Nguyễn Hồng Anh trình diễn hai ca khúc ông viết hồi gần đây bằng tiếng Anh là Prayer for Australia và Melbourne My City, một liên khúc được quan khách thưởng thức một cách chăm chú.

Buổi ra mắt kéo dài trong hai tiếng đồng hồ với buổi ăn trưa nhẹ. Một vài người Việt tị nạn của thập niên 1980 đã lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau trong khung cảnh thân mật và ấm cúng của tòa soạn TiVi Tuần-san. Quan khách Úc Việt chuyện trò thoải mái, một số được mời phỏng vấn và buổi ra mắt đã được phát hình bằng hai kênh Anh ngữ và Việt ngữ trong cùng ngày,  tại: tvtsonline.com.au/en và tvtsonline.com.au/vi