Xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập, 4 người thiệt mạng

30 Tháng Mười Hai, 2018 | Người Việt đó đây
Hiện trường vụ tấn công. Photo Courtesy: Reuters

Truyền thông Ai Cập cho biết 3 du khách Việt Nam và 1 hướng dẫn viên đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe chở khách gần kim tự tháp Giza, Ai Cập.

“Chúng tôi đang trên đường đến một chương trình âm thanh và ánh sáng thì nghe thấy tiếng nổ. Rất tồi tệ, mọi người đều la hét”, Lan Le, 41 tuổi, du khách có mặt trên xe, kể lại, theo Reuters.

Trong số 4 người thiệt mạng có 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên người Ai Cập. Quả bom phát nổ lúc 18h15 ngày 28.12, khi chiếc xe chở đoàn khách đi qua quận Al-Haram, Giza, cách quần thể kim tự tháp Giza chưa đến 4 km, theo Bộ Nội vụ Ai Cập. Bom được giấu sau một bức tường, cách vị trí chiếc xe 5-6 mét. Công ty tổ chức tour Saigontourist nói rằng cách du khách khi đó đang trên đường đến nhà hàng ăn tối.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết trên chiếc xe gặp nạn có 18 người, trong đó có 15 công dân Việt Nam và ba người Ai Cập.

Theo CNN ngày 29-12, vụ đánh bom xảy ra trên đường El-Maryoutiya, quận Haram, TP Giza. Giới chức cho biết quả bom phát nổ khi xe buýt đi qua.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez gọi đây là một vụ tấn công khủng bố “hèn hạ”.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân ở Việt Nam và Ai Cập” – ông Hafez chia sẻ, đồng thời tuyên bố Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực diệt tận gốc khủng bố.

Trong khi đó, theo BBC dẫn lời Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết đoàn xe bị đánh bom sau khi đi ra ngoài lộ trình dự tính mà không thông báo cho lực lượng an ninh. Trong khi đó, theo Reuters, người lái xe khẳng định đoàn xe không đi ra ngoài lộ trình.

“Chúng tôi đang làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để xử lý tác động của vụ việc. Điều quan trọng nhất hiện giờ là chăm sóc người bị thương”, Thủ tướng Madbouly phát biểu vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra.

Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Trong quá khứ, các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan từng tấn công vào các đoàn du lịch.

Tổng hợp