Hỏi và giải đáp 400: “Tiểu Long Nữ – Dương Qua” thời đại

14 Tháng Sáu, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý trước một đề tài khá tế nhị: vợ lớn tuổi hơn chồng, do em Y nêu ra. Cũng vì tính cách tế nhị, TL sẽ chỉ rất sơ lược nội dung thư của em Y để không ai nhận ra người viết:

Y, trên dưới 40, kết hôn với A, một người con trai kém tuổi mình, có … con hiện đã tới tuổi đi học.

Qua quan sát một số vụ tan vỡ trong tập thể người Việt, Y thấy không ít cặp vợ chồng chia tay vào tuổi “hồi xuân”, khi người vợ đã về chiều mà người chồng còn phong độ; còn nói về các vụ cặp kè chênh lệch tuổi tác (nữ hơn nam) thì hầu như không có vụ nào bền, mà đa số khi người đàn bà xấp xỉ 50, người đàn ông sẽ chia tay để theo người khác trẻ hơn…

Hiện nay, gia đình Y vẫn hạnh phúc, không có bất cứ vấn đề gì nhưng không hiểu sao trong thời gian gần đây, trong lòng Y mang một mối lo sợ vu vơ…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Trước hết, TL phải thành thật viết rằng: em lo là đúng. Nhưng nói cho cùng, trong cuộc sống vợ chồng, ở đây chỉ nói về phía các bà, ai mà không có những mối lo ngại về sự trung thành, thủy chung của người bạn đời. Bởi vì nếu là người ham mê sắc dục, coi nhẹ tình nghĩa vợ chồng, thì dù hơn tuổi hay kém tuổi vợ, một khi có cơ hội, hoàn cảnh, người chồng ấy cũng sẽ phản bội, hoặc chia tay vợ để được tự do xây dựng hạnh phúc mới.

TL không tìm cách trấn trấn an hoặc an ủi em, nhưng sự thật là giữa hai người vợ, một kém tuổi, một hơn tuổi chồng, nguy cơ bị chồng bỏ chưa chắc đã tỷ lệ thuận với số tuổi của người vợ. Khi một người vợ hơn tuổi chồng, có thể có một trong hai, hoặc cả hai “vấn đề” sau đây: (1) về thể chất, người vợ sẽ già trước chồng, (2) về tinh thần, người vợ mang mặc cảm già hơn chồng.

Nhưng cả hai vấn đề ấy, thời buổi này không còn là “vấn đề”. Bởi về thể chất, nếu biết cách, người vợ sẽ trẻ lâu, còn về mặt tinh thần, không mấy ai còn đặt nặng việc ai hơn tuổi ai nữa.

Nếu em có đọc truyện kiếm hiệp “Thần Điêu Đại Hiệp”, thì sẽ thấy tác giả Kim Dung giải quyết ‘vấn đề” một cách hết sức dễ dàng, đó là cho chàng trẻ tuổi Dương Qua gặp nhiều gian nan hoạn nạn rồi bạc đầu sớm, trong khi Tiểu Long Nữ không có gì thay đổi. Vì thế, khi gặp lại nhau, hai người rất xứng đôi vừa lứa!

Thực tế cho chúng ta thấy có những bà vợ nhỏ tuổi hơn chồng, mà không chịu chăm sóc nhan sắc thân hình, tới một lúc nào đó trông còn già hơn chồng, trong khi có những bà vợ hơn tuổi  chồng mà biết giữ gìn đường nét, biết cách ăn diện, trông vẫn trẻ trung, tươi mát.

Tinh thần cũng rất quan trọng, đừng bao giờ mang mặc cảm mình đã hết thời xuân sắc, bởi vì mặc cảm là tự sát! Mặc cảm không chỉ khiến mình ngại ngùng trong việc gìn giữ nhan sắc, thân hình, ăn diện, mà còn khiến con người chúng ta trở nên cau có khó chịu, rốt cuộc trông lại càng “già” hơn!

Điều tối quan trọng là khi tìm cách giữ gìn nhan sắc, thân hình, ăn diện, chúng ta đừng để ý tới những lời bình phẩm của người chung quanh – nhất là người cùng phái. Không phải tất cả mọi người đàn bà đều có bản tính ganh ghét như nhau, nhưng con số này không phải là ít, cho nên điều quan trọng là mình tự kiểm soát mình, đừng lố lăng hoặc đồng bóng là được.

Cách dễ dàng và chắc ăn nhất là quan sát những người cùng tuổi mà thích ăn diện, thấy cái gì  hay, đẹp thì bắt chước; hoặc  theo mốt của những người kém mình một ít tuổi, để có được cả “ngoại hình” lẫn “nội tâm” trẻ trung.

Cuối cùng, quan trọng không kém là tình yêu và sự chung thủy của người bạn đời. Đó là những gì mà người vợ không thể chi phối, can thiệp được. Tuy nhiên, trong khi không thể ép buộc trái tim của chồng phải yêu mình nhiều hơn, không thể thay đổi bản tính của một con người bội bạc, thì ít ra các bà vợ cũng phải tìm cách để tình yêu đó đừng giảm bớt, và đem lại mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống vợ chồng, để người chồng nhận ra và có một sự so sánh, đắn đo trong trường hợp muốn đứng núi này trông núi nọ!

Thanh Lan