Không nên hoảng sợ hốt hết hàng vì Covid-19

18 Tháng Ba, 2020 | Bình Luận
Kiểm tra thân nhiệt tài xế Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh chụp ngày 20/02/2020. Hình: Reuters

Hôm Chủ Nhật vừa qua, lần đầu tiên tại Hoa Kỳ có một người nhiễm coronavirus và đã chết. Đó là một người đàn ông trên 50 tuổi sống ở Tiểu bang Washington. Người đàn ông này trong thời gian gần đây không hề đi du lịch và cũng không có sự quan hệ tiếp xúc gần gũi với bất cứ người nào đã bị nhiễm cúm coronavirus.  Cho đến khi báo lên khuôn, Mỹ chỉ có 74  trường hợp bị nhiễm. Tổng thống Donald Trump đã cùng Phó Tổng thống Mike Pence mở ngay một cuộc họp báo tại Tòa Bạch ốc, chia buồn với thân nhân người chết và trấn an dân chúng Mỹ chớ hoảng sợ dù hiện đang có bốn người bệnh rất nặng và sẽ còn có thêm người bị nhiễm.

Nhưng Tổng thống Trump nói mặc dầu cái chết đầu tiên trên đất Mỹ là chuyện rất nghiêm trọng nhưng dân chúng Mỹ chẳng có gì phải lo sợ quá đáng, cứ tiếp tục thói quen trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì chính phủ đã chuẩn bị rất kỹ và ông sẽ gặp các nhà bào chế được phẩm trong ngày sau để thảo luận làm sao để có thể mau chóng tìm ra loại thuốc chủng ngừa cúm corona mới này.  Ông Trump còn trấn an dân chúng là nếu những người khỏe mạnh bị nhiễm thì rất dễ chóng bình phục. Thật vậy những người bị nhiễm coronavirus chết là những người lớn tuổi, những người đang bị những căn bệnh đáng ngại khác. Đồng thời ông cũng cấm dân Mỹ du hành tới Iran và khuyên không nên du lịch Nam Hàn và Nhật là những nơi dịch đang bùng nổ.

Cho đến cuối tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa chính thức coi cúm coronavirus, tên chính thức Covid-19, là dịch cúm toàn cầu mà chỉ nói rằng nó đang bùng nổ và sẽ gõ cửa từng nước, bởi vì đã có 64 nước bị nhiễm bệnh này. Vài quốc gia có số bệnh nhân và tử vong như sau tính đến ngày 2.3.2020:

TQ: 80,026 với 2,912 chết.

Nam Hàn: 4,212 với 17 chết.

Ý: 1,694 với 34 chết.

Du thuyền DP: 705 với 6 chết.

Iran: 978 với 54 chết.

Nhật: 256 với 6 chết (chưa kể DP)

Úc: 29 với 1 chết (Tây Úc)

VN: 16 bị nhiễm và đã lành.

Việt Nam, một đất nước y tế bị coi là lạc hậu nơi mà bộ y tế được cầm đầu bởi những người hồng hơn chuyên hoặc được “cơ cấu” nhờ phe nhóm lợi ích trong đảng cộng sản nhưng con số người bị nhiễm coronavirus chỉ 16 người và tất cả 16 người đều đã bình phục, không có nước nào đạt tỉ lệ bình phục tuyệt đối như ngụy quyền cộng sản.  Tại sao một nước có đường biên giới với Trung Quốc cả một ngàn cây số được mở cửa trong thời gian bị dịch, trước đó hàng trăm ngàn du khách và công nhân qua lại bằng máy bay, thậm chí có cả công nhân và du học sinh từ ổ dịch Vũ Hán trở về mà chỉ có 16 người bị nhiễm? Chỉ có đảng biết, nhưng đảng giấu kín.

Trong khi đó nước Úc với chính sách nhập cảnh khắt khe bậc nhất thế giới đến độ bị Trung Quốc than phiền, chỉ trích mà lại có đến 29 người bị nhiễm và có 1 người chết và chỉ 11 người được bình phục. Mà Úc là nước giàu có, dân số ít, nền y học thuộc hàng tiên tiến nếu không muốn nói là hàng đầu thế giới.

Người Úc chết đầu tiên vào hôm Chủ Nhật vừa qua là ông James Kwan 78 tuổi, du khách trên du thuyền Diamond Princess, được di tản về trại cách ly ở Bắc Lãnh, và hơn một tuần qua được chuyển về cách ly ở Bệnh viện Sir Charles Gairdner ở thành phố Perth.

Cũng như Hoa Kỳ, chính phủ Úc đã chuẩn bị rất kỹ cho việc đối phó với dịch bệnh coronavirus và chấp nhận dịch cúm mới bùng nổ là chuyện không tránh khỏi. Giới chức y tế cho biết là đã có sự kết hợp giữa các chính phủ tiểu bang và liên bang, chuẩn bị thuốc men cũng như phòng ốc và các phương tiện để cách ly và chữa trị những người nhiễm bệnh.

Ông Brendan Murphy, viên chức y tế cao cấp của Úc nói dịch bùng nổ ở Nam Hàn, Nhật và Ý là đáng lo ngại nhưng người dân Úc không nên lo lắng quá đáng, cũng không cần mang khẩu trang vì tốn kém và không cần thiết bởi vì Úc có phương tiện và đã chuẩn bị. Điều quan trọng là giữ gìn vệ sinh, lịch sự khi ho hay hắt hơi. Chỉ có một điều bất tiện là phải chịu cách ly khi bị nhiễm. Vì vậy, hiện tượng hốt hết hàng cần dùng ở các siêu thị vào cuối tuần qua là việc không nên làm, là hoảng sợ quá đáng làm ảnh hưởng đến người khác.

(Trích từ báo in TVTS số 1771 phát hành ngày 4.3.2020)